9 tháng tù giam cho bị cáo vi phạm trong phòng chống Covid 19

(PLVN) -Sáng 10/4, tại hội trường UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên đã mở phiên tòa công khai trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Xuân Doanh. Kết thúc phiên tòa bị cáo bị tuyên 9 tháng tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ  trong phòng, chống dịch Covid 19.
Bị cáo Đào Xuân Doanh trước tòa.
Bị cáo Đào Xuân Doanh trước tòa.

Theo đó, Phiên tòa được bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/4/2020. Tại phiên tòa, bị cáo Doanh tỏ ra ăn năn hối lỗi và nhận tội về hành vi chống người thi hành công vụ của mình. Kết thúc, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên đã tuyên mức án 9 tháng tù giam đối với tượng Đào Xuân Doanh ( tên gọi khác là Đào Xuân Anh Doanh, SN 1990, trú tại  thôn Phương Nam, xã  Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng ninh). Thời gian thi hành án được tính từ ngày 5/4/2020 về tội chống người thi hành công vụ.

Phiên tòa xét xử tại UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Phiên tòa xét xử tại UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

 Trước đó, như báo Pháp Luật Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ, ngày 4/4 Nguyễn Văn Nam (SN 1992, trú tại xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) điều khiển xe mô tô, chở phía sau là Đào Xuân Doanh. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang y tế.

Phiên tòa xét xử công khai trực tuyến
 Phiên tòa xét xử công khai trực tuyến

Khi Nam và Doanh đi qua chốt kiểm soát số 7 về phòng chống dịch Covid-19 (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên), tổ công tác đã yêu cầu cả hai đo thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm theo quy định. Tuy nhiên, đối tượng Doanh lúc này có hơi men trong người đã lăng mạ, chửi bới, dùng mũ cối đang đội đánh các thanh viên tổ công tác. Hậu quả khiến 2 thành viên tổ công tác bị bầm tím vùng vai và cánh tay.

Sau đó, Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Doanh về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Đọc thêm