Chủ xưởng gỗ độc ác ngược đãi công nhân lĩnh án

(PLO) - Hôm qua, TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt 25 tháng tù giam với bị cáo Trần Tấn Phong (52 tuổi, chủ xưởng gỗ Tấn Phong) ngược đãi công nhân về tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.”
Chủ xưởng gỗ độc ác ngược đãi công nhân lĩnh án
Như PLVN đã có loạt bài phản ánh, bị cáo Trần Tấn Phong đã ngược đãi công nhân như “nô lệ”. Theo cáo trạng, Phong đã giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của công nhân, thậm chí tịch thu điện thoại, không cho tiếp xúc với người bên ngoài. Tại khu xưởng sản xuất, Phong lập ra một nhà biệt lập bên cạnh hồ Cần Nôm cho công nhân ở, nhưng thực chất đây là chỗ “giam” vì sợ người lao động bỏ trốn. 
Bức xúc trước sự ngược đãi của Phong, cao điểm vào tối 26/5/2013, anh Sơn Bồ Rót (25 tuổi, quê Sóc Trăng) đã tìm cách bơi qua hồ Cần Nôm bỏ trốn, dẫn đến cái chết thương tâm. Gia đình các bị hại và dư luận cho rằng mức án 25 tháng tù là quá nhẹ, hơn nữa bản án còn bỏ lọt hành vi “Không cứu giúp người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”./.

Đọc thêm