Đánh bạc trực tuyến qua mạng M88: Không ai thoát án tù

(PLO) - Sau một tuần xét xử, ngày 18/5 vụ án đã kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh luận. Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND TP.HCM cho rằng, website M88 là trang mạng cá cược trực tuyến do người nước ngoài thành lập và điều hành, có máy chủ đặt tại Philippines, hoạt động công khai tại nhiều nước châu Á và trên thế giới.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo quan điểm luận tội của Công tố viên, Nguyễn Lê Sang (nguyên cán bộ của một ngân hàng lớn) là người thu lợi lớn nhất với số tiền 100.000 USD, mở 8 tài khoản để giao dịch số tiền đánh bạc gần 600 tỷ đồng nên bị đề nghị mức án 8-9 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó Giám đốc Cty News Plus), Cù Huy Giáp và Phạm Thị Kim Loan cùng bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù; Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Cty Xây dựng Thương mại Đồng Thuận) và Lê Văn Hải bị đề nghị từ 5-6 năm tù. 
Ngoài ra, các bị cáo nói trên còn bị phạt tiền từ 50-100 triệu đồng. Trong số 53 bị cáo bị truy tố tội đánh bạc (có nhiều bị cáo nguyên là nhân viên Ban Quản lý đầu tư dự án (Sở GTVT TP.HCM), giảng viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhân viên mặt đất Cty Hàng không Nội Bài, cán bộ Cty Công trình giao thông 479, kỹ sư phần mềm, cán bộ ngân hàng, sinh viên... ngụ ở nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam) bị VKSND đề nghị mức án từ 2-6 năm tù giam và phạt tiền từ 5-30 triệu đồng. 
Bị cáo Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng) bị VKSND đề nghị mức án cao nhất trong nhóm tội này là 5-6 năm tù và phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. Quý đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng M88. Một năm bị cáo này đã chi 8,8 tỉ đồng đánh bạc và thua khoảng 6 tỉ đồng.
Theo công tố, các bị cáo đánh bạc thấp nhất 90 triệu đồng và cao nhất 8,8 tỉ đồng chỉ vì động cơ muốn kiếm tiền nhanh chóng và thỏa mãn niềm đam mê cờ bạc nên phải xử nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Hôm nay (19/5) phiên toà vẫn tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư./.

Đọc thêm