Gây án vì bị “cấm vận” gái làng

(PLO) - Thấy đám trai làng đánh bạn vì "phạm luật" vào tán gái làng, Thiếu đã rút dao đâm người, để rồi phải lĩnh 5 năm 6 tháng tù giam.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
10 năm trước, tối 16/10/2004, Phạm Văn Thiếu (SN 1987, ngụ huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) và bạn là Vũ Duy Thượng đang đi chơi cùng bạn gái thì bị nhóm thanh niên trong đó có Ngô Đăng Vinh, Nguyễn Văn Cường, Phạm Văn An đến gây sự, tấn công. 
Sợ hãi, Thiếu chở Thượng bằng xe đạp bỏ chạy nhưng đi được chừng 20m thì nhóm của Vinh đuổi theo, xông vào đánh Thượng túi bụi. Thấy bạn bị đánh, trong phút nóng giận, Thiếu đã rút con dao trong túi quần ra đâm Phạm Văn An tổn hại 59% sức khỏe, Nguyễn Văn Cường 11%. Gây án xong Thiếu bỏ trốn, đến ngày 13/6/2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã. 
Xét bị cáo gây án khi chưa đủ 18 tuổi, bị hại có lỗi trước nên TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt Phạm Văn Thiếu 5 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích"./.

Đọc thêm