Hàng chục công an 4 ngày truy bắt kẻ hiếp dâm bé gái chăn dê

(PLVN) - Cưỡng chế hiếp dâm bé gái 9 tuổi đi chăn dê, Nguyễn Văn Hạnh đã mang theo con dao trốn vào rừng biệt tăm 4 ngày 3 đêm thì bị cảnh sát bắt giữ. 
Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh bị bắt sau 4 ngày 3 đêm lẩn trốn trong rừng.
Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh bị bắt sau 4 ngày 3 đêm lẩn trốn trong rừng.

Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) mới quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh (SN 1975, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) về tội hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ án là bé gái 9 tuổi.

Chiều 6/12/2019, Công an huyện nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Trần Thị N (SN 1983, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) về việc con gái của chị là cháu N.T.B.H. (SN 2010) đang đi chăn dê thì bị một người đàn ông chưa rõ danh tính giở trò đồi bại.

Trong đêm 6/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành giám định pháp y về tình dục đối với cháu H, đồng thời, xác lập Chuyên án để đấu tranh truy bắt đối tượng.

Một khó khăn trong vụ án là bị hại còn nhỏ tuổi, trong lúc hoảng loạn, sợ hãi không nắm được hình dáng, đặc điểm và lai lịch, nhân thân của đối tượng nên việc xác định đối tượng rất khó khăn.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hạnh. Tuy nhiên, Hạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngay sau khi gây án.

Nguyễn Văn Hạnh là đối tượng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, quá trình bỏ trốn có mang theo một con dao.

Nghi đối tượng vượt sông Con và lẩn trốn tại địa bàn rừng núi thuộc khu vực giáp ranh giữa các xã Tân An, Đồng Văn và Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Ban chuyên án triển khai nhiều phương án vây bắt đối tượng.

Sau 4 ngày 3 đêm kiên trì bám trụ địa bàn 24/24h, đến khoảng 22h30 ngày 9/12, lực lượng chức năng  phát hiện, bắt giữ Hạnh khi đối tượng lẩn trốn trong rừng thuộc xóm Thanh Bình, xã Tân An.

Trước cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đọc thêm