Khởi tố cô vợ bỏ thuốc độc vào lòng lợn cho chồng ăn

(PLO)- Ngày 15/4, thượng tá Nguyễn Tất Thắng (Trưởng công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An), cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Đậu Thị Huệ (27 tuổi) về tội Giết người.
Theo thượng tá Thắng, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận mẫu phẩm thu trong nồi nước luộc lòng mà Huệ bỏ vào được xác định là "thuốc độc, ăn vào sẽ tử vong".
Đối tượng Đậu Thị Huệ
Đối tượng Đậu Thị Huệ
Theo kết quả điều tra, ngày 26/3 Huệ và chồng Phan Trường Phi gặp nhau để bàn việc ly hôn. Chiều tối hôm đó, anh Phi đang luộc dở nồi lòng lợn trên bếp thì đi ra ngoài lấy đồ. Khi quay lại, anh thấy nước chuyển màu bất thường nên nghi vợ vừa bỏ thuốc độc vào đây. Anh gặng hỏi nhưng Huệ phủ nhận.
Công an huyện Nghi Lộc tới hiện trường, thu được một vỏ Fokeba 20% - thuốc diệt chuột loại cực độc. Vài ngày sau, Huệ ra đầu thú thừa nhận hành vi đầu độc chồng.
Vợ chồng Huệ có một con 3 tuổi. Do thường xuyên mâu thuẫn, họ sống ly thân./.

Đọc thêm