Nửa đêm thức dậy chém cậu ruột

(PLO) - Thức dậy sau cơn say, hung thủ vác dao xông vào giường, chém liên tiếp vào người cậu ruột.

Khoảng 18h ngày 14/9/2015, Nguyễn Hoàng Trọng (SN 1998, ngụ ấp Đá Nổi A, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) đến nhà  cậu ruột là ông Nguyễn Trí Dũng (SN 1970) ở cùng ấp uống rượu.

Trong lúc nhậu, do Trọng hút thuốc lá làm rơi tàn thuốc xuống bát nước chấm nên ông Dũng nổi nóng hất đổ bát nước chấm xuống đất và la chửi Trọng.

Bực tức vì bị chửi, Trọng về nhà bà ngoại ở gần đó lấy dao rồi quay lại nhà ông Dũng.

Biết Trọng muốn quậy, ông Dũng nhanh tay khống chế và dùng dây trói tay chân Trọng rồi đưa vào giường trong nhà cho nằm ngủ. Nửa đêm, Trọng thức giấc tự mở dây trói, xuống bếp lấy dao và chui vào mùng chém liên tiếp vào đầu ông Dũng gây thương tích 49%.

Nghe tiếng kêu cứu, bà Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1975, vợ ông Dũng) và Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 2005, con ông Dũng) chạy đến can ngăn cũng bị Trọng chém vào đầu, tay gây thương tích cho bà Nhàn 45%, Nguyên 17%.

Sau khi gây án, Trọng về nhà uống thuốc ngủ tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Ngày 22/3/2016, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử lưu động tuyên phạt Trọng 10 năm tù về tội “Giết người”. 

Đọc thêm