Án mạng từ việc nói chuyện điện thoại

(PLO) - TAND tỉnh Đồng Tháp vừa xét xử lưu động tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thương (SN 1992, tạm trú thị trấn Tràm Chim, Tam Nông) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nạn nhân bị thiệt mạng là hàng xóm của bị cáo. Nguyên nhân gây án xuất phát từ việc Thương nói chuyện điện thoại lớn tiếng giữa đêm khuya làm cho ông hàng xóm Nguyễn Văn Thanh khó ngủ nên có góp ý với Thương.

Đã không tiếp thu, Thương còn tức giận lấy con dao xếp có sẵn trong túi quần đi về phía ông Thanh thách thức. Thấy vậy, anh Nguyễn Phúc An là con ông Thanh đến can ngăn thì bị Thương đâm thủng tim làm anh An tử vong./.

Đọc thêm