Rủ bé gái 13 tuổi đi bán dâm hai nguời lĩnh 10 năm tù

(PLO) - Nghe lời ông chủ, sơn nữ 17 tuổi về bản rủ rê bé gái 13 tuổi xuống biển bán dâm và được trả công 3 triệu đồng. Thời điểm bán dâm cháu gái mới được 13 tuổi 2 tháng 26 ngày.
Rủ bé gái 13 tuổi đi bán dâm hai nguời lĩnh 10 năm tù
Ngày 14/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bản án 7 năm tù đối với Bùi Văn Hường (SN 1965, tại Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Lô Thị Chi (SN 1997, trú tại xã Thông Thụ, Quế Phong, Nghệ An) bản án 3 năm tù giam về tội Mua bán trẻ em. 
Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng tháng 10/2013, Lô Thị Chi đến làm nghề bán dâm tại nhà hàng kinh doanh phòng nghỉ của Bùi Văn Hường tại bãi biển Xuân Thành (xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đến khoảng cuối tháng 12/2013 Lô Thị Chi về nhà thì Bùi Văn Hường có nói với Chi “Về nhà kiếm cho bố một đứa con gái đến làm việc, bố sẽ trả tiền công cho”, Chi đồng ý. Khoảng tháng 2/2014 Hường gọi điện thoại cho Chi hỏi “đã tìm được người chưa?, nếu tìm được người đưa xuống bố trả tiền công cho 3 triệu đồng”. Chi trả lời “chưa tìm được”. 
Hường và Chi trước vành móng ngựa nhận bản án cho tội ác của mình
 Hường và Chi trước vành móng ngựa nhận bản án cho tội ác của mình

Ngày 28/3/2014, Lô Thi Chi xuống xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) gặp Hà Huy Hải là người yêu của Chi. Cả hai rủ nhau đến nhà anh Sầm Văn Lăng (trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu) uống rượu, tại đây Chi có gặp cháu Sầm Thị T. (SN 03/01/2001), Chi hỏi em T.“đã đi làm đâu chưa?”. Em T. trả lời “Chưa, em đang đi học”. Chi nói “Em muốn đi làm thì cứ gọi cho chị”. Em T. hỏi lại “Đi làm công việc gì, mỗi tháng bao nhiêu tiền?”. Chi trả lời“Đi làm gái bán dâm, đi làm theo vé mỗi vé 70.000 đồng”. Sáng ngày hôm sau, em T. gặp Chi và nói “Em, đồng ý đi”, em T. không nói với bố, mẹ và thầy cô mà bỏ nhà ra đi theo Chi. Vì không có tiền xe đi nên Chi điện cho Hường nói nhờ người xe lai đưa cho Chi 500 ngàn đồng làm phí đi đường. Đêm 30/3/2014, có hai người đàn ông đến Nhà hàng Thanh Hường mua dâm, Hường đều bố trí em T. bán dâm cho khách, lần thứ nhất 150.000 đồng, lần thứ hai khách mua dâm qua đêm 300.000 đồng. Sáng 31/3/2013, Chi đòi Hường 3 triệu đồng tiền công đưa em T như đã thỏa thuận. 
Đến khoảng 18h ngày 31/3/2014 Công an huyện Quỳ Châu tiến hành kiểm tra tại quán của Hường kinh doanh thì phát hiện cháu T. đang ở quán, sau đó đưa Hường và Chi về CQĐT công an huyện Nghi Xuân để điều tra. Thời điểm bán dâm T. mới được 13 tuổi 2 tháng 26 ngày. Trước đó, do lúc đi với Chi cháu Ba không nói với bố mẹ nên sau khi đi làm về không tìm thấy con gia đình đã đến cơ quan công an huyện Quỳ Châu trình báo sự việc và yêu cầu giúp đỡ.  

Đọc thêm