Thanh niên xăm trổ vứt xe bỏ chạy khi gặp lực lượng 141

(PLO) - Bị ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên vội vàng “bỏ của chạy lấy người” vì mang theo ma túy đá.
Hai đối tượng tại CQĐT.
Hai đối tượng tại CQĐT.

Thông tin từ Phòng CSGT số 2, CATP Hà Nội, khoảng 20h30, ngày 24/4 tổ công tác Y7-KH 141 do đồng chí Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng đội CSGT số 2 làm tổ trưởng, cùng các lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại tuyến đường Tân Mai -Trương Định đã phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 98F4 - 8407 có nhiều biểu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Lúc này, một đối tượng ngồi sau vội nhảy xuống xe bỏ chạy về hướng đường Tân Mai đi Đền Lừ. Lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt và tóm gọn đối tượng.

Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong túi nam thanh niên bỏ chạy trong túi có 11 túi nhỏ màu trắng kích thước 2x3cm nghi là ma tuý đá đựng trong 1 ví da.

Số tang vật bị thu giữ.
Số tang vật bị thu giữ.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng điều khiển xe máy khai nhận tên Phạm Việt Thắng (SN: 1973, trú tại ngõ 167, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Văn Tình (SN: 1989, trú tại Tương Mai, Hà Nội).

Theo Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, hai đối tượng khai 11 túi nhỏ trên là ma túy đá, khi đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng 141 bắt giữ.

Hiện tổ công tác Y7-KH/141 đã lập biên bản và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Tân Mai để tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm