Thành sát nhân vì bênh em

(PLO) - Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lê Nhật Đức (SN 1967, trú tại xã Nghĩa Mỹ, TX.Thái Hòa, Nghệ An) mức án 15 năm tù giam về tội “Giết người”.
Bị cáo lê Nhật Đức
Bị cáo lê Nhật Đức
Tối 18/4/2014, tại nhà anh Lê Văn Tuệ, Lê Nhật Đức (anh trai Tuệ), Nguyễn Đức Hảo (người cùng xã) và một số người khác rủ nhau đánh bài ăn tiền. Trong khi cả nhóm chơi bài thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa anh Tuệ và Hảo. Thấy thế, mọi người đứng dậy can ngăn, Hảo ra về, cả nhóm cũng giải tán. 
Mấy anh em anh Tuệ ngồi uống nước thì Hảo quay lại đứng trước cổng chửi đổng. Thấy vậy, anh Tuệ đi ra ngoài thì Hảo dùng dao chém vào người nhưng anh Tuệ tránh được, rồi hô hoán “hắn chém tau một nhát rồi”, đồng thời nhảy vào giằng giật dao trên tay Hảo. 
Nghe anh Tuệ kêu, Nguyễn Hồng Công (anh trai anh Tuệ) lao ra nhặt được con dao do trong quá trình giằng co giữa Hảo và anh Tuệ rơi ra rồi ném sang vườn bên cạnh. Lê Nhật Đức đến can ngăn anh Hảo và anh Tuệ ra, tát anh Tuệ một cái vào mặt rồi đẩy anh Tuệ vào nhà, quay sang đẩy Hảo đi. Tuy nhiên, Hảo không chịu về mà đuổi theo đánh anh Tuệ. Lê Nhật Đức kéo lại đấm hai cái vào mặt Hảo rồi đẩy Hảo bảo về đi, Đức cũng về nhà mình ngủ.
Đi được khoảng 25m Đức lại nghe tiếng Hảo chửi trước cổng nhà anh Tuệ, Đức quay lại đi vào nhà anh Lê Văn Hoan (con trai anh Tuệ) lấy một khúc củi gỗ dài khoảng 60cm quay trở lại nơi Hảo đứng chửi anh Tuệ. Đức dùng gậy gỗ đánh một nhát vào mặt Hảo, Hảo loạng choạng ngã, Đức lùi lại dùng gậy đánh tiếp hai nhát vào phía sau vùng đầu Hảo khiến Hảo ngã hẳn xuống đường. 
Gây án xong, Đức vứt gậy tại hiện trường, đi về nhà nằm ngủ, trên đường về ngang nhà anh Tuệ thì Đức nói to “bay tắt điện mà đi ngủ”, về đến nhà Đức dùng điện thoại di động gọi sang cho Công và anh Tuệ hai lần với nội dung: “Mọi người tắt điện đi ngủ, đừng mở cửa ra ngoài”; lần thứ hai: “Xóa hai cuộc điện thoại mà Đức vừa gọi cho Tuệ”. 
Về phía Hảo, khoảng 23h cùng ngày, người dân phát hiện Hảo tử vong nằm bên vệ đường và báo vụ việc lên chính quyền địa phương. Khoảng 14h ngày 19/4, Lê Nhật Đức đến Công an thị xã Thái Hòa đầu thú, khai báo hành vi của mình. 
Tại phiên xét xử, bị cáo đã cúi đầu nhận lỗi, bị cáo cũng quỳ xin lỗi gia đình người bị hại. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Nhật Đức mức án 15 năm tù giam, đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho phía gia đình bị hại 89 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Trước đó, phía gia đình Lê Nhật Đức đã bồi thường 20 triệu đồng cho gia đình bị hại./.

Đọc thêm