Tiêu thụ đồ gian, lĩnh án tù

(PLO) - Nguyễn Trường Giang (SN 1985, ngụ TP.Vĩnh Long) từng có 2 tiền án về tội trộm cắp, vừa ra tù lại rủ đối tượng vừa từ trường giáo dưỡng về đi trộm nên tiếp tục ra tòa lãnh án.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Khoảng 1h30 ngày 4/6/2014, Giang điều khiển xe gắn máy chở Trần Minh Thiên (SN 1996, ngụ tỉnh Cà Mau) đột nhập vào một ngôi nhà lấy được 1 máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng và sạc điện thoại. Sau đó, Giang đem số “chiến lợi phẩm trên” bán cho Đặng Văn Thi (SN 1987, ngụ huyện Long Hồ). 
Biết rõ là đồ ăn trộm nhưng vì hám lợi nên Thi vẫn mua. Sau khi Giang bị bắt đã khai ra Thi là người tiêu thụ tài sản mình trộm cắp được. Kết quả định giá cho thấy số tài sản trộm cắp tổng trị giá gần 10 triệu đồng. 
Trước những hành vi trên, TAND TP.Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Giang 3 năm tù giam, Thiên 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”, phạt Thi 6 tháng tù giam tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”./.

Đọc thêm