Pháp muốn EU khởi kiện Vương quốc Anh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Pháp cho biết họ sẽ kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) mở các thủ tục pháp lý chống lại Vương quốc Anh về việc London giữ lại giấy phép đánh bắt cá của các tàu đánh cá Pháp.
Pháp muốn EU khởi kiện Vương quốc Anh

Phát biểu hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề châu Âu Clement Beaune nói với các phóng viên rằng Pháp đã có được 93% giấy phép đánh bắt cá hậu Brexit mà nước này yêu cầu. Nhưng theo Bộ trưởng Hàng hải Pháp Annick Girardin, người đã nói chuyện cùng ông Beaune, Pháp vẫn còn 73 giấy phép để đánh bắt cá trong vùng biển của Anh. Paris cho biết họ sẽ không từ bỏ các cuộc biểu tình cho đến khi tất cả các giấy phép còn hạn được cấp.

“Bước tiếp theo là chúng tôi sẽ yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) trong những ngày tới triệu tập cái gọi là Hội đồng Đối tác, được cung cấp bởi thỏa thuận Brexit khi có vấn đề”, ông Beaune nói sau cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron.

Bộ trưởng lập luận rằng trong những ngày tới, Ủy ban sẽ được yêu cầu "khởi động vụ kiện tụng, thủ tục pháp lý để có các giấy phép mà chúng tôi được hưởng". Tuy nhiên, ông Beaune cảnh báo rằng các thủ tục pháp lý có thể sẽ mất nhiều thời gian.

Trong những tuần gần đây, Vương quốc Anh đã cấp nhiều giấy phép hơn cho ngư dân Pháp, nhưng nhiều tàu đánh cá Gallic đã không chứng minh được họ có quyền đánh bắt các vùng biển do Anh kiểm soát.

Các Bộ trưởng Pháp trước đây đã đưa ra một số lời đe dọa, bao gồm cắt nguồn cung cấp điện cho hòn đảo phụ thuộc vương quốc của Anh là Jersey, trừ khi tất cả các giấy phép được bàn giao.

Kìm hãm số lượng tàu cá của các nước thành viên EU trong vùng biển của Anh là một phần quan trọng của các cuộc đàm phán thỏa thuận Brexit. Trong khi Vương quốc Anh đang tìm cách phát triển ngành đánh bắt cá trong nước thì các tàu của EU dần mất quyền tiếp cận theo thỏa thuận Brexit trong những năm tới. Nhiều người đã kêu gọi giảm tổng thể hoạt động đánh bắt cá để cho phép nguồn đánh bắt phục hồi.