Pháp sắp tăng tuổi quân nhân dự bị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Pháp sẽ nâng độ tuổi tối đa đối với quân nhân dự bị lên 70, đặc biệt, một số "chuyên gia nhất định" được phép ở lại lực lượng này đến 72 tuổi.
Ảnh minhh họa.
Ảnh minhh họa.

Theo đài RT, thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu tiết lộ về trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RTL của Pháp mới đây.

“Chúng tôi sẽ tăng giới hạn về tuổi... Mọi người sẽ có thể trở thành quân nhân dự bị trong quân đội Pháp cho đến khi họ 70 tuổi và đến khi họ 72 tuổi đối với một số chuyên gia”, Bộ trưởng Lecornu nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn.

Theo quy định hiện hành của Pháp, độ tuổi tối đa đối với quân nhân dự bị của Pháp là từ 60 đến 65 tùy thuộc vào vị trí của người dự bị.

Ngoài việc tăng đáng kể giới hạn độ tuổi, Pháp cũng đang tìm cách tăng gấp đôi lực lượng dự bị từ 40.000 hiện tại lên thành 80.000 người.

Ngoài ra, Pháp chuẩn bị tăng chi tiêu quân sự, từ mốc 43,9 tỷ euro trong năm 2023 lên thành 69 tỷ euro vào năm 2030.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, việc tăng chi tiêu cho quốc phòng của nước này nhằm đảm bảo khả năng tự vệ và đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau.