Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên có 2 triệu trường hợp mắc Covid-19

(PLVN) - Hôm 17/11, Pháp đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt qua 2 triệu ca nhiễm Covid-19, theo Reuters, bất chấp việc phong tỏa trên toàn quốc vào ngày 30/10, khiến số ca nhiễm mới giảm mạnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil, Pháp là vùng dịch lớn thứ tư thế giới với 2.036.755 ca nhiễm.  Pháp có số người tử vong Covid-19 cao thứ 7 thế giới với hơn 45.000 người.

Hiện, châu Âu có gần 14,5 triệu ca nhiễm Covid-19, trở thành khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới và ước tính chiếm hơn 26% tổng số ca nhiễm trùng.

Sau khi đạt đỉnh gần 87.000 ca nhiễm mới chỉ trong vòng ngày 7/11, số người dương tính với Covid-19 tại Pháp đã giảm mạnh vào hôm 16/11 với 9.406 người. 

Mặc dù số ca mắc hàng ngày đã giảm đi, nhưng số người nhập viện vì Covid-19 đã đạt mức cao nhất từ xưa đến nay. Pháp có số ca tử vong cao thứ 3 ở châu Âu - sau Anh và Ý.

Thủ tướng Pháp Jean Castex xác nhận phong tỏa tại nước này sẽ kéo dài "ít nhất" đến ngày 01/12.

Đọc thêm