Phạt 3 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin bịa đặt về vụ tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng bài, bình luận, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật về vụ nhóm người tấn công trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk, 3 trường hợp ở Hà Tĩnh bị xử phạt tổng cộng 22,5 triệu đồng.
Công an huyện Cẩm Xuyên làm việc với H.X.D.
Công an huyện Cẩm Xuyên làm việc với H.X.D.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Q.C (trú tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh); bà N.H.T (trú tại thành phố Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk.

Trước đó, vào ngày 11/6 và 12/6, ông L.Q.C và bà N.H.T đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, bình luận với nội dung xuyên tạc, bịa đặt về vụ việc tấn công trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, ông L.Q.C và bà N.H.T đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Cơ quan chức năng làm việc với ông L.Q.C.

Cơ quan chức năng làm việc với ông L.Q.C.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt L.Q.C và N.H.T mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân…” quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cũng trong ngày 13/6, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông H.X.D (trú tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi "Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân".

Cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh làm việc với bà N.H.T.

Cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh làm việc với bà N.H.T.

Trước đó, trong nhóm Facebook “Cẩm Xuyên 247” đăng tải bài viết có tiêu đề “Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: đã bắt giữ 22 đối tượng liên quan”.

Ông H.X. D sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận với nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Khi được mời lên làm việc, ông D đã thừa nhận hành vi sai phạm và hứa không tái vi phạm.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; nếu việc đó gây ra tác động, hậu quả ở mức độ nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.

Đọc thêm