Phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky liên quan việc sản xuất vũ khí và huy động binh sỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong phát biểu mới nhất đã khẳng định sự cần thiết thảo luận một cách công khai các quy định mới về huy động binh sỹ.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo tờ Ukrinform, trong phát biểu ghi hình mới nhất trước người dân Ukraine, ông Zelensky cho biết đã chủ trì một cuộc họp Tham mưu kéo dài vài giờ, phần lớn tập trung vào việc sản xuất vũ khí của Ukraine vào năm tới.

“Mọi khía cạnh - từ pháo binh đến máy bay không người lái và tên lửa - đều được thảo luận chi tiết, làm rõ kỹ lưỡng về doanh nghiệp, hợp đồng và đầu tư của nhà nước vào sản xuất”, ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Ukraine cho biết, cuộc họp có sự tham dự của các bên có trách nhiệm trong vấn đề này, như Bộ Công nghiệp Chiến lược, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng tư lệnh.

“Cùng với Thủ tướng, chúng tôi đã vạch ra số tiền cần phân bổ cho lĩnh vực quốc phòng là vấn đề cấp bách”, ông Zelensky nói thêm.

Tại cuộc họp, ông Zelensky cũng nhấn mạnh yêu cầu về các mục tiêu của hoạt động ngoại giao của Ukraina trong năm tới - đặc biệt là về các thỏa thuận với các đối tác về sản xuất vũ khí, cung cấp linh kiện và thiết bị.

Ông Zelensky cho biết thêm, ông cũng chủ trì một cuộc họp về các phần việc liên quan đến NATO vào năm tới.

Đề cập đến cuộc thảo luận về các quy định mới về huy động binh sỹ, ông Zelensky xác nhận Bộ chỉ huy quân sự, Bộ Quốc phòng Ukraine và các cơ quan liên quan khác đã đệ trình lên Quốc hội một dự thảo luật mới liên quan đến việc huy động binh sỹ.

“Việc thảo luận và thông qua những quy định như vậy phải minh bạch để mọi người hiểu được tầm nhìn của bộ chỉ huy quân sự, động cơ đằng sau một số quy định và điều kiện do các nghị sĩ đề xuất cũng như cách giải quyết các vấn đề mà quân nhân của chúng ta trong Lực lượng Phòng vệ nêu ra. Luật pháp liên quan đến tất cả mọi người. Mọi công dân trong nước”, ông Zelensky nói thêm.

Dự thảo luật được đăng trên trang của Quốc hội Ukraine vào cuối ngày 25/12 đề xuất hạ độ tuổi huy động thanh niên tham gia chiến đấu ở nước này từ 27 xuống 25.