Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Kazakhstan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm nay, 20/11, cho biết ông sẽ đưa ra tuyên bố về cuộc bầu cử quốc hội Kazakhstan vào cuối năm.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Ông Kassym-Jomart Tokayev cũng cho biết, nội các Kazakhstan sẽ tiếp tục làm việc sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra cùng ngày.

"Về thời gian bầu cử quốc hội, tôi sẽ đưa ra tuyên bố vào cuối năm nay, vì vậy nội các sẽ tiếp tục làm việc", hãng tin TASS dẫn lời ông Kassym-Jomart Tokayev nói với các phóng viên.

Tổng thống Kazakhstan cũng cho hay, nếu thắng cử, ông sẽ tiến hành một số thay đổi trong nội các và các cơ quan khác.

"Theo luật, nội các không phải từ chức sau cuộc bầu cử tổng thống. Việc này chỉ bắt buộc sau cuộc bầu cử quốc hội”, ông Tokayev nói.

Phát biểu của Tổng thống Kazakhstan được đưa ra khi khoảng 12 triệu cử tri đủ điều kiện ở nước này bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Tổng cộng có 6 ứng cử viên, bao gồm cả ông Tokayev tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử.

Giới phân tích cho rằng ít có khả năng xảy ra bất ngờ trong cuộc bầu cử lần này, và Tổng thống đương nhiệm Kassym-Jomart Tokayev được dự báo sẽ giành chiến thắng.