Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”

PLVN - Tối 8/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Cùng với đó có sự tham dự của đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội; đồng chí Ngô Trung Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi lần thứ IV; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Hà Đức Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Đoàn Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương.

Tại buổi lễ, sau khi chiếu phóng sự về Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, Ban Tổ chức đã tiến hành trao hoa, biểu trưng Hội thi và Giấy chứng nhận đạt giải cho đội đạt giải Nhất (đội Hà Tĩnh); giải Nhì (đội Thanh Hóa, Nghệ An); giải Ba (đội Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Bình). Trước đó, Ban Tổ chức đã trao 08 giải Khuyến khích thuộc về đội Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trao giải Nhất cho đội Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trao giải Nhất cho đội Hà Tĩnh.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải Nhì cho đội Thanh Hóa, Nghệ An.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải Nhì cho đội Thanh Hóa, Nghệ An.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam trao giải Ba cho các đội: Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Bình.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam trao giải Ba cho các đội: Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Bình.

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, tiếp theo thành công của Hội thi Hòa giải viên toàn quốc lần thứ IV và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp Ban cán sự Đảng Bộ tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến với chủ đề nêu trên.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát động cuộc thi.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát động cuộc thi.

Ông Thủy đánh giá, trong nhiều năm qua, từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162 ngày 1/2/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được Đảng chỉ đạo quyết liệt, bài bản, hiệu quả, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, được cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn xã hội ghi nhận. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng vẫn chưa có chiều sâu, hiệu quả, giáo dục về liêm chính và văn hóa tiết kiệm chưa được quan tâm đúng mức, cán bộ và người dân chưa hiểu đầy đủ về một số cơ chế chính sách trong một số lĩnh vực nên dễ bị lợi dụng, phát sinh tiêu cực.

Các Lãnh đạo ấn nút phát động cuộc thi.

Các Lãnh đạo ấn nút phát động cuộc thi.

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn), Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), thời gian diễn ra từ 0h00 ngày 9/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Trung tâm thông tin tuyên giáo và Cục phổ biến giáo dục pháp luật - 2 cơ quan thường trực của cuộc thi làm việc công tâm, khách quan, tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi triển khai cuộc thi thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh đậm nét việc triển khai Cuộc thi tại cơ quan đơn vị, địa phương. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai tổ chức cuộc thi.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn cùng với Cuộc thi trực tuyến, sẽ có thêm nhiều cách làm hay, sáng tạo để chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội.

Đọc thêm