Phát hiện 258 'ma men' điều khiển xe mùng 2 Tết

(PLVN) - Hôm nay, 13/2 (mùng 2 Tết), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước phát hiện, xử lý 258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông.

Số "ma men" điều khiển phương tiện bị xử lý tăng 80 trường hợp so với mùng 1 Tết.

Nhận định tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông có xu hướng tăng dịp Tết Tân Sửu 2021, CSGT đã siết chặt các biện pháp phòng chống và quyết tâm xử lý nghiêm vi phạm này, bảo đảm cho nhân dân vui Tết an toàn.

Trong 10 ngày đầu ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021 (ngày 15/12 đến 24/12/2020), CSGT toàn quốc đã xử lý gần 6.000 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, gần 2.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý.

Đọc thêm