Phát hiện bất ngờ: Tàu buôn lậu ma túy “mang” virus corona lên tàu khu trục của Mỹ?

(PLVN) - Làm thế nào virus corona có thể xâm nhập lên tàu khu trục Hải quân hoạt động ở Thái Bình Dương vẫn còn là một bí ẩn, nhưng quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ cho biết, có thể nguồn lây virus là từ một tàu buôn lậu ma túy.
Thủy thủ đoàn khởi hành trên một chiếc thuyền bơm hơi thân cứng truy đuổi tàu chở ma túy. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ.
Thủy thủ đoàn khởi hành trên một chiếc thuyền bơm hơi thân cứng truy đuổi tàu chở ma túy. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ.

Tàu khu trục Kidd là tàu chiến Hải quân thứ hai phải quay trở lại cảng trong khoảng một tháng sau khi hàng chục trường hợp Covid-19 đã bùng phát trong thủy thủ đoàn.

USNI News đưa tin, hơn 30 ngày sau khi cập cảng cuối cùng ở Hawaii, ngày 22/4, thành viên phi hành đoàn đầu tiên của Kidd có các triệu chứng của Covid-19. Ban đầu, nguyên nhân phát dịch được cho là do các thủy thủ không có triệu chứng đang vô tình lây lan virus trên tàu.

Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, Bộ đang xem xét một khả năng khác đằng sau vụ bùng dịch Covid-19 trên tàu này. "Một giả thuyết cho rằng thủy thủ đoàn có thể nhiễm virus khi bắt giữ một con tàu buôn lậu ma túy", ông Esper nói với các phóng viên hôm 5/5.

Kidd, có trụ sở ở tiểu bang Washington, lần đầu tiên được triển khai hoạt động cùng tàu sân bay Theodore Roosevelt vào tháng 1, nhưng sau đó lại được giao nhiệm vụ tiến về phía đông Thái Bình Dương để làm nhiệm vụ chống ma túy ở Bộ chỉ huy miền Nam Hoa Kỳ. Kidd hiện đang ở San Diego để các thành viên phi hành đoàn điều trị Covid-19.

Tướng quân đội Mark Milley tin tưởng các giao thức mới nghiêm ngặt của Hải quân trong việc ngăn chặn virus corona mới sẽ giúp ngăn chặn sự bùng phát dịch này trong lực lượng trong tương lai.

Trước đó, tại một cuộc họp trực tuyến do Viện Brookings tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã khẳng định, các tàu Hải quân là "nơi an toàn nhất" trong đại dịch toàn cầu bởi "trong số 90 tàu chúng tôi có trên biển, chỉ có hai chiếc bị ảnh hưởng".