Phát hiện ca tái nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Mỹ

(PLVN) - Các nhà nghiên cứu đã lần đầu tiên xác nhận một người tại Mỹ tái nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, báo cáo nói trên được công bố trên mạng internet. Theo báo cáo, một thanh niên 25 tuổi sống tại thành phố Reno, bang Nevada, vào tháng 4 vừa qua đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới sau khi bị bệnh nhẹ.

Đến tháng 5, người này bị tái nhiễm virus và bệnh Covid-19 khi đó đã tiến triển nặng hơn.

“Nghiên cứu này có thể là một ví dụ rõ ràng về việc tái nhiễm... việc tái nhiễm là có thể - điều mà chúng ta đã biết vì khả năng miễn dịch không bao giờ là 100%”, bà Kristian Anderson - giáo sư miễn dịch học và vi sinh tại Trung tâm nghiên cứu Scripps ở La Jolla, California - cho biết trong một nhận xét qua email.

Khám phá nói trên chưa được các chuyên gia độc lập bên ngoài đánh giá lại. 

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Reno, Đại học Nebraska và Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng Tiểu bang Nevada cho biết họ có thể cho thấy qua xét nghiệm tinh vi là virus liên quan đến từng trường hợp lây nhiễm của người đàn ông ở Reno có những chủng di truyền khác nhau.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh việc tái nhiễm với virus có lẽ là hiếm nhưng nói thêm là phát hiện này cho thấy là phơi nhiễm đầu tiên với virus không đưa đến kết quả là miễn nhiễm hoàn toàn đối với mọi người.

“Chúng tôi không biết tần suất tái nhiễm xảy ra thế nào và điều đó có thể thay đổi như thế nào theo thời gian. Trước khi chúng tôi có các nghiên cứu rộng hơn để làm sáng tỏ những câu hỏi này, chúng tôi không thể kết luận một trường hợp tái nhiễm có ý nghĩa như thế nào đối với tuổi thọ và sự mạnh mẽ của khả năng miễn dịch với Covid-19 cũng như sự phù hợp đối với vaccine trong tương lai”, bà Anderson nói.

Các trường hợp được cho là tái nhiễm Covid-19 đã xuất hiện tại các nơi khác trên thế giới nhưng có những câu hỏi được đặt ra về tính chính xác của xét nghiệm.

Hôm đầu tuần này, các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Hong Kong cũng đã báo cáo chi tiết về trường hợp một người đàn ông 33 tuổi đã bình phục vào tháng 4 sau khi bị bệnh Covid-19 nặng và 4 tháng sau đó được chẩn đoán mắc một chủng Covid khác.

Đọc thêm