Phát hiện của Trung Quốc: Người nhóm máu O sẽ khó mắc Covid-19?

(PLVN) -  Nghiên cứu trên các bệnh nhân tại 3 bệnh viện hàng đầu Trung Quốc cho thấy những người có nhóm máu O sẽ khó bị nhiễm Covid-19 hơn.
Phát hiện của Trung Quốc: Người nhóm máu O sẽ khó mắc Covid-19?

Theo thông tin từ VOV, Kết quả nghiên cứu mới nhất giữa bệnh viện Kim Ngân Đàm, bệnh viện Trung Nam Vũ Hán, đại học giao thông Thượng Hải... thì có sự liên hệ giữa các nhóm máu A, B, O, AB đối với khả năng mắc Covid-19.

Nghiên cứu được tiến hành trên 2.173 bệnh nhân mắc Covid-19 tại 3 bệnh viện hàng đầu của Trung Quốc bao gồm: bệnh viện Kim Ngân Đàm, bệnh viện nhân dân đại học Vũ Hán, bệnh viện nhân dân số 3 thành phố Thâm Quyến, cho thấy những người có nhóm máu A là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh đồng thời cần thời gian chữa trị và phục hồi lâu nhất, trong khi đó những người có nhóm máu O là nhóm đối tượng khó bị nhiễm bệnh.

Được biết, đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu khoa học về sự liên hệ giữa các nhóm máu với khả năng mắc Covid-19. Trước đó, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, người già trên 70 tuổi, nam giới là nhóm đối tượng dễ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hơn nhóm đối tượng phụ nữ và trẻ em.

Theo Zing, người có nhóm máu O có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành thấp nhất so với các nhóm máu A, B và AB. Nghiên cứu cho thấy những người không có nhóm máu O có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tụy cao hơn 25% so với những người có nhóm máu này. Chưa hết, những người nhóm máu O có nguy cơ mắc phải các bệnh thuộc hệ tuần hoàn và rối loạn nhận thức thấp hơn. Việc duy trì lối sống lành mạnh vẫn là rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật, bất kể đối với người thuộc nhóm máu nào./.

Đọc thêm