Phát hiện hơn 1 tấn cánh gà bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường

(PLVN) - Hiện Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bàn giao hơn 1 tấn cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc này cho Cục Quản lý thị trường và đề xuất tiêu huỷ theo quy định.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc. Ảnh: CACC
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 20/9, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Trạm thú y quận Tây Hồ làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 xe ô tô tải chở hàng hoá có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện trên xe chở 50 thùng cánh gà đông lạnh (loại 25kg/thùng), trên bao bì in chữ nước ngoài. Qua kiểm đếm số hàng hoá có tổng trọng lượng cánh gà đông lạnh là 1.250 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện đồng thời là chủ số hàng trên không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời khai nhận số cánh gà đông lạnh được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Chủ phương tiện không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Ảnh: CACC

Chủ phương tiện không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Ảnh: CACC

Cơ quan thú y quận Tây Hồ xác định toàn bộ số thực phẩm trên đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi, không đủ điều kiện tiêu thụ trên thị trường.

Công an quận Tây Hồ nhận định đây là một trong những vụ việc nổi bật về lĩnh vực an toàn thực phẩm được phát hiện, xử lý.

Hiện số hàng hoá trên đang được tạm giữ chờ tiêu hủy theo quy định.

Đọc thêm