Phát hiện một phụ nữ buôn 1.500 chiếc điện thoại không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phụ nữ 37 tuổi bị phát hiện buôn bán 1.500 chiếc điện thoại di động không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.
1.500 chiếc điện thoại không nguồn gốc đưa về bán tại Hà Giang. Ảnh: CA Hà Giang.
1.500 chiếc điện thoại không nguồn gốc đưa về bán tại Hà Giang. Ảnh: CA Hà Giang.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, khoảng 13h ngày 24/6, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện Lê Thị Phượng (sinh năm 1986, trú tại tổ 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang) có hành vi kinh doanh hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ tang vật gồm 1.510 chiếc điện thoại di động các loại, gồm các nhãn hiệu Vivo, MeGa pixcels, Snexian K13 do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ theo quy định.

Tại cơ quan Công an, Phượng khai số điện thoại trên đều là hàng hoá do Trung Quốc sản xuất. Phượng mua của một đối tượng tại thành phố Hà Nội đem về Hà Giang tiêu thụ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Đọc thêm