Phát hiện nhóm người hoạt động mê tín dị đoan tại chùa Hương Tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng đã lập biên bản ngăn chặn một nhóm người có biểu hiện mê tín dị đoan trái quy định tại chùa Hương Tích.

Ngày 4/3, Bà Trần Thị Thu Hà-Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm người có biểu hiện mê tín dị đoan trái quy định tại chùa Hương Tích.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 3/3, một nhóm du khách khoảng 15-20 người, quê ở tỉnh Nghệ An (trong nhóm có một người phụ nữ mặc áo dài lễ phục màu đỏ, đầu quấn vành khăn tán rộng màu đỏ và một người đàn ông hộ lễ) đã đến chùa Hương Tích (ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để hành hương, thực hiện lễ cầu an.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản sự việc. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản sự việc. Ảnh: CTV

Nhóm người đến làm lễ tại khu vực điện Tam Thế của chùa Hương Tích. Nhà chùa vẫn tôn trọng tín ngưỡng và cho phép hành lễ như bình thường theo nội quy.

Trong quá trình hành lễ, người phụ nữ mặc áo dài lễ phục màu đỏ liên tục quỳ, bò quanh trên chiếu và có những biểu hiện của hoạt động mê tín dị đoan, lên đồng, nhập đồng "thần hổ" rồi nói to tiếng.

Tiếp đó, nhiều người xung quanh vừa đứng, ngồi, quỳ lạy, chắp tay khấn vái và có những biểu hiện hành vi trái với tín ngưỡng, nội quy quy định những việc không được phép tại chùa Hương Tích.

Phát hiện sự việc, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích phối hợp với tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng đến nhắc nhở, ngăn chặn và yêu cầu nhóm người dừng thực hiện những hành vi trái quy định nói trên. Đồng thời, mời một số người liên quan về nhà làm việc của chùa Hương Tích để lập biên bản sự việc.

Đọc thêm