Phát hiện "thủ phạm" kích hoạt các cục máu đông sau tiêm AstraZeneca

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nhóm các nhà khoa học Anh-Mỹ tuyên bố đã tìm ra “nguyên nhân” đằng sau sự hình thành cục máu đông ở một số bệnh nhân tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca.
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng protein liên quan đến huyết khối "có khả năng tạo phức hợp bền với adenovirus có liên quan về mặt lâm sàng". Hệ thống miễn dịch có thể nhầm lẫn protein trong máu (yếu tố 4 tiểu cầu) với virus và giải phóng các kháng thể để tấn công nó. Sau đó, các kháng thể và yếu tố tiểu cầu 4 có thể kết tụ lại với nhau, gây ra cục máu đông.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances hôm thứ Tư. Theo các tác giả, phát hiện này đại diện cho “một bước quan trọng trong việc làm sáng tỏ các cơ chế” cơ bản hình thành huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu đôi khi phát triển sau khi sử dụng vaccine dựa trên adenovirus.

Nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra lý do gây ra cục máu đông hiếm gặp ở những người được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng các trường hợp đông máu là “cực kỳ nguy hiểm” vì nhiều yếu tố phức tạp phải trùng hợp để chúng xảy ra.

Các nhà khoa học AstraZeneca cũng tham gia vào nghiên cứu vào giai đoạn sau. Người phát ngôn của Công ty cho biết: “Mặc dù chưa phải kết quả cuối cùng nhưng nghiên cứu cung cấp những hiểu biết thú vị và AstraZeneca đang tìm cách tận dụng những phát hiện này như một phần trong nỗ lực của chúng tôi để loại bỏ tác dụng phụ cực kỳ hiếm gặp này”.

Theo số liệu của Chính phủ Vương quốc Anh, được báo cáo vào mùa hè này, tỷ lệ mắc bệnh đông máu ước tính là khoảng 14,9 trên một triệu liều vaccine.

Đọc thêm