Phát hiện xe khách vận chuyển quần áo, thực phẩm không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng Công an tỉnh Kon Tum vừa phát hiện, tạm giữ nhiều hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển từ phía Bắc vào các tỉnh thành Tây Nguyên tiêu thụ.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc được chở trên xe ô tô khách.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc được chở trên xe ô tô khách.

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kon Tum thông tin, đơn vị vừa phát hiện một xe khách chở nhiều hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Nguồn tin cho biết: Sáng ngày 24/1, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum phát hiện, tiến hành kiểm tra xe khách BS: 47B – 024xx do tài xế T.T.H (SN 1971) đang điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội đi Đắk Lắk có dấu hiệu vận chuyển hàng vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an kiểm đếm số thực phẩm không rõ nguồn gốc là xương dê được vận chuyển từ phía Bắc vào các tỉnh Tây Nguyên.
Lực lượng Công an kiểm đếm số thực phẩm không rõ nguồn gốc là xương dê được vận chuyển từ phía Bắc vào các tỉnh Tây Nguyên.

Kiểm tra bên trong xe khách, lực lượng chức năng phát hiện có 11 kiện hàng quần áo và 4 thùng xốp lớn bên trong chứa xương dê với trọng lượng khoảng 60kg.

Làm việc với Cơ quan chức năng, anh Hồ Duy Khánh (24 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị) hành khách trên xe và chủ số hàng hóa trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của các kiện quần áo cũng như số xương dê.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành tạm giữ số mặt hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, theo đúng quy định của pháp luật.