Phát huy lợi thế để ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng “cất cánh”

(PLVN) -  Với lợi thế về thực địa trù phú tạo điều kiện thuận lợi giúp cho tỉnh Sóc Trăng hình thành nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng du lịch của tỉnh, cũng như tháo gỡ những khó khăn thì cần có các đánh giá, nhận định và giải pháp mang tính khoa học và thực tiễn.

Mới đây, UBND tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Phát triển kinh tế du lịch Sóc Trăng”. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả mà ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề ra những giải pháp, phương hướng và nhiệm vụ giúp ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng “cất cánh” thời gian tới.

Hội tụ tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch

Ngành du lịch có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của mọi địa phương; đây là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Theo đó, với lợi thế về thực địa trù phú, cảnh quan sông nước nhộn nhịp, môi trường sinh thái nông nghiệp phát triển và là nơi giao thoa giữa 03 nền văn hoá Kinh – Khmer – Hoa nên đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho tỉnh Sóc Trăng hình thành nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Qua đó cho thấy, Sóc Trăng có đủ tiềm năng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm.

Tiết mục văn hóa văn nghệ của đồng bào Khmer trình diễn tại Lễ hội Oóc Om Bóc.

Trên cơ sở đó, nhiều năm qua, Sóc Trăng luôn ý thức được giá trị thực tế của tiềm năng vốn, cũng như nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về việc đưa ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản phát triển du lịch như: Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc triển khai Đề án “Tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Cạnh đó, tỉnh còn đẩy mạnh công tác đầu tư hạ tầng du lịch, chú trọng công tác xã hội hoá trong phát triển du lịch; công tác quảng bá, xúc tiến cũng được tỉnh quan tâm, chú trọng…

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự hỗ trợ rất lớn của Trung ương, nên ngành du lịch của tỉnh Sóc Trăng đã có những bước chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể là năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh Sóc Trăng đạt khoảng 2,8 triệu lượt, doanh thu từ du lịch đạt 1.484 tỷ đồng (doanh thu từ dịch vụ du lịch tăng 3,5 lần so với năm 2020). Còn trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 2,4 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.200 tỷ đồng (vượt 18% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ).

Du lịch sông nước miệt vườn ngày càng thu hút nhiều khách du lịch mỗi khi đến Sóc Trăng

Song, không thể phủ nhận rằng, so với các địa phương trong khu vực thì du lịch Sóc Trăng vẫn còn phát triển ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của tỉnh. Do đó, để hiện thực hóa tiềm năng du lịch của tỉnh cũng như tháo gỡ những khó khăn thì cần có các đánh giá, nhận định và giải pháp có tính khoa học và thực tiễn.

Phát huy tiềm năng và lợi thế cần có trọng tâm, trọng điểm

Theo ThS. Phan Đình Huê – Giám đốc Công ty Vòng Tròn Việt, tiềm năng du lịch của ĐBSCL nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng vẫn chưa được đầu tư đúng mức, khai thác thiếu hiệu quả. Đồng thời, cách làm du lịch vẫn còn nặng tính tự phát, thiếu chuyên nghiệp; sản phẩm du lịch chủ yếu dựa vào thiên nhiên, khai thác những gì sẵn có mà thiếu đầu tư dài hạn, thiếu sự liên kết; các giá trị đặc thù chưa được khai thác phù hợp để tổ chức những trải nghiệm đích thực về các giá trị sông nước.

Du lịch tâm linh là nét đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng.

“Nhu cầu du lịch của du khách được thỏa mãn cao nhất là khi được trải nghiệm, cũng như ngành du lịch của Sóc Trăng muốn đạt vị thế cạnh tranh tốt nhất là khi tạo ra sản phẩm có nhiều khác biệt. Minh chứng là trong hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo, nếu tỉnh mở rộng thêm việc cho du khách được trực tiếp trải nghiệm hoạt động đua ghe Ngo sẽ tạo thêm sự hứng thú, hấp dẫn cho du khách”, ThS. Phan Đình Huê cho biết.

Ông Huệ cho rằng: Để ngành du lịch của tỉnh Sóc Trăng phát triển thì các sản phẩm du lịch phải không ngừng đổi mới để tạo ra sự hấp dẫn, đa dạng và mang tính định vị cao. Đồng thời, tỉnh cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch phát triển du lịch; tăng cường huy động nguồn vốn và đầu tư để phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường liên kết không gian du lịch, sản phẩm du lịch, cũng như ứng dụng tốt khoa học và công nghệ vào dịch vụ du lịch, số hóa ngành du lịch.

Tương tự, bà Lê Đình Minh Thi – Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel - Chi nhánh tại Cần Thơ cho rằng, tỉnh Sóc Trăng cần ưu tiên phát triển các vùng du lịch mang tính động lực (như TP Sóc Trăng, huyện Cù Lao Dung, huyện Vĩnh Châu) để tăng khả năng giữ khách, tạo doanh thu lớn; đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch sông nước, du lịch đêm. Bởi, du khách không thể đến Sóc Trăng mà chỉ để trải nghiệm du lịch tâm linh, trong khi tiềm năng để phát triển du lịch của Sóc Trăng là rất lớn.

Đến với Sóc Trăng thì du khách không thể bỏ qua món bún nước lèo, món ăn là sự kết tinh hương vị của vùng đất ba dân tộc.

Ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Thời gian qua, dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự quan tâm của Trung ương, cùng với sự quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng vẫn tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của ngành du lịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì ngành du lịch của tỉnh Sóc Trăng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Theo đó, để để hiện thực hóa tiềm năng du lịch của tỉnh cũng như tháo gỡ những khó khăn, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành và đơn vị có liên quan tiếp thu, nghiên cứu để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để xây dựng các giải pháp cụ thể mang tính trọng tâm và trọng điểm, với mục tiêu đưa du lịch tỉnh Sóc Trăng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.