Trải nghiệm bay trên bầu trời qua lễ hội khinh khí cầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khinh khí cầu ngoài là thú chơi trên không, còn tạo hiệu ứng hình ảnh đẹp, bắt mắt và nếu có thông điệp truyền thông tốt sẽ tạo được sức thu hút du khách. Với tạo hình đẹp, màu sắc rực rỡ và có thể bay trải nghiệm cùng phi công, bộ môn khinh khí cầu sẽ mang lại nhiều trải nghiệm cho du khách.
Ngắm di sản thiên nhiên thế giới từ trên cao. (Ảnh: HLTV)
Ngắm di sản thiên nhiên thế giới từ trên cao. (Ảnh: HLTV)

Ngắm vẻ đẹp của Việt Nam từ bầu trời

Tổ chức từ ngày 26/10 - 29/10/2024, “Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương năm 2024” hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng ấn tượng về vẻ đẹp hùng vĩ của Quần thể danh thắng Tràng An và Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Ninh Bình đã lên kế hoạch tổ chức “Lễ hội khinh khí cầu” lần đầu tiên tại địa phương.

Đây là cơ hội để tỉnh có thêm sản phẩm du lịch mới hiện đại, đặc sắc, độc đáo, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sức hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu điểm đến du lịch, văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Lễ hội có 35 khinh khí cầu và dù lượn, trong đó 13 khinh khí cầu và 22 dù lượn, được điều khiển bởi phi công nước ngoài và Câu lạc bộ dù lượn thành phố Hà Nội. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng 26/10 tại Công viên Văn hóa Tràng An. Thời gian để người dân và du khách trải nghiệm bay tự do và bay treo khinh khí cầu từ 7h - 9h và từ sau 16h30 - 21h. Đối với hoạt động tham quan chụp ảnh check in bên khinh khí cầu trình diễn được tổ chức từ 7h30 - 9h30 và từ 15h30 hằng ngày. Lễ hội sẽ thực hiện 2 hình thức bay khinh khí cầu là bay tự do và bay treo.

Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc phương hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một trải nghiệm vô cùng ấn tượng và cảm giác thú vị, khó quên khi được ngắm nhìn từ trên cao không gian tươi đẹp, hùng vĩ của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An và Vườn Quốc gia Cúc Phương, 6 năm liên tiếp được vinh danh là “Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á”.

Ngoài ra, trong những ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn ánh sáng và chương trình Fashion Show "Hương sắc di sản", trình diễn trang phục dân tộc.

Thời gian gần đây, nhiều tỉnh, thành đã tổ chức lễ hội khinh khí cầu để thu hút du khách. Ngày 1/9/2024, “Lễ hội khinh khí cầu” lần đầu diễn ra tại khu vực Quảng trường 30/10, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, trải nghiệm. Lễ hội với 20 khinh khí cầu nhiều màu sắc, kích thước khác nhau. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đa dạng như: Bay treo khinh khí cầu; tham quan bên trong khinh khí cầu; đêm hoa đăng khinh khí cầu; khí cầu trang trí mặt đất và bay biểu diễn dù bay có động cơ.

Ngày 27/4 - 1/5/2024, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức “Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang” lần thứ 3. Đây là sự kiện điểm nhấn hưởng ứng Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2024. Tham gia Lễ hội năm nay có 22 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế do các phi công dày dạn kinh nghiệm từ nhiều quốc gia điều khiển.

Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” lần thứ tư sẽ diễn ra từ 25/6 - 30/6/2022 tại sân Hàm Nghi bên trong Kinh thành Huế đem tới một cảnh quan đặc sắc khi có hàng chục khinh khí cầu khổng lồ với màu sắc rực rỡ và hình thái đa dạng cùng bay trên bầu trời của Cố đô Huế, điểm tô thêm cho kinh thành Huế bằng hơi thở của thời đại mới giàu sức sống và khát khao khám phá hết sức sinh động.

Tháng 4/2022, tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ hội khinh khí cầu kích cầu du lịch KonTum”. Những màn trình diễn của 25 khinh khí cầu với độ cao tối đa 50m, tạo khung cảnh đẹp mắt để người dân, du khách có thể đến tham quan trải nghiệm và chụp hình lưu niệm. Đặc biệt, tại chương trình “Đêm hoa đăng”, Ban Tổ chức “thổi lửa” vào các lồng khí cầu. Lúc này các khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh giữa bầu trời theo tiếng cồng, tiếng chiêng, nhịp xoang của 300 nghệ nhân múa vòng xoang phía dưới các khinh khí cầu, với ánh đèn lung linh rực rỡ. Trước đó, lễ hội khinh khí cầu cũng được tổ chức tại Đà Nẵng, Lai Châu… thu hút hàng chục nghìn lượt khách.

Cẩn trọng khi tổ chức

Hiện nay, mỗi năm, trên thế giới có khoảng 267 lễ hội khinh khí cầu, riêng tại Mỹ có 167 lễ hội. Một sự kiện khinh khí cầu diễn ra trong 10 ngày tại Hoa Kỳ vào năm 2023 đã giúp địa phương thu hút trên 1 triệu khách du lịch quốc tế và thu về 182 triệu USD. Qua đó cho thấy, sức hút từ các lễ hội khinh khí cầu trên thế giới rất lớn.

Lễ hội khinh khí cầu thu hút nhiều du khách trải nghiệm. (Ảnh: Đức Dương)

Lễ hội khinh khí cầu thu hút nhiều du khách trải nghiệm. (Ảnh: Đức Dương)

Khinh khí cầu ngoài là thú chơi trên không, còn tạo hiệu ứng hình ảnh đẹp, bắt mắt và nếu có thông điệp truyền thông tốt sẽ tạo được sức thu hút du khách. Với tạo hình đẹp, màu sắc rực rỡ và có thể bay trải nghiệm cùng phi công, bộ môn khinh khí cầu sẽ mang lại nhiều trải nghiệm cho du khách.

Trong các sự kiện, khinh khí cầu còn có khả năng quảng bá thương hiệu, sự kiện với các nội dung, hình ảnh được gắn trên khinh khí cầu rất bắt mắt, tạo hiệu ứng tốt.

Tuy nhiên, để tổ chức lễ hội khinh khí cầu không hề đơn giản. Đã có một vài lễ hội, ban tổ chức lễ đã thông báo hoãn lịch trình bay lễ hội khinh khí cầu. Lý giải cho việc hoãn lịch bay khinh khí cầu, ban tổ chức cho biết vì yếu tố kỹ thuật và các hoạt động khinh khí cầu phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết tại nơi diễn ra. Trong điều kiện gió to, trời nóng sẽ không thực hiện được các hoạt động khinh khí cầu. Chương trình bay trải nghiệm với khinh khí cầu tại khu đô thị sẽ không diễn ra như đã thông tin. Tại một số lễ hội khinh khí cầu bị hoãn, các du khách chưng hửng, người bức xúc vì đi mất công lặn lội từ xa, dành thời gian, chịu cảnh chen chúc, mất tiền vé vào cổng để đến lễ hội khinh khí cầu, nhưng cuối cùng không được xem và trải nghiệm khinh khí cầu bay như quảng cáo.

Lại có lễ hội khinh khí cầu, trong lúc khinh khí cầu được bơm khí nóng, gió lớn làm lửa cháy lan, phi công và 4 người bị thương nhẹ khiến không ít du khách lo lắng, bỏ vé không trải nghiệm. Có lễ hội, một số khinh khí cầu đã hạ cánh trên quốc lộ gây nguy hiểm cho phi công, du khách trải nghiệm bay cũng như những người lưu thông trên quốc lộ.

Có thể thấy, để có mùa lễ hội thành công, thu hút và khiến du khách hài lòng, cần lắm sự tổ chức chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Tại Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương, bay khinh khí cầu và dù lượn là loại hình du lịch mới lạ, mang tính chất mạo hiểm, vì vậy công tác đảm bảo an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu. Sở Du lịch Ninh Bình đã yêu cầu Hiệp hội Khinh khí cầu và Công ty TNHH Khinh khí cầu Quốc tế Ballooning Media chỉ được tổ chức sự kiện trên khi đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan (an toàn phòng, chống cháy nổ, cấp phép bay…) theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức hoạt động bay khinh khí cầu lựa chọn phi công có kinh nghiệm, chuyên môn bay khinh khí cầu, đảm bảo chất lượng, an toàn; xây dựng lịch chi tiết hoạt động bay, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Chủ động phối hợp thực hiện các điều kiện, thủ tục cho phi công và trợ lý là người nước ngoài tham gia điều khiển khinh khí cầu tại sự kiện. Các đơn vị có liên quan cần chú trọng xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; triển khai các biện pháp y tế, bảo hiểm đảm bảo phục vụ an toàn cho du khách và đại biểu.

Đọc thêm