Phạt nặng người mang bản đồ vi phạm chủ quyền Việt Nam

(PLO) - Cục Hải quan TP.Đà Nẵng hôm nay ra quyết định xử phạt bà Li Ye (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 30 triệu đồng về hành vi "Vi phạm hành chính nhập khẩu”.
Số bản đồ vi phạm vị bắt giữ
Số bản đồ vi phạm vị bắt giữ
Trước đó, vào 21h30 ngày 23/10, lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng soi chiếu hành lý đã phát hiện có 257 tấm bản đồ được bà Li Ye, hướng dẫn viên du lịch, mang theo trên chuyến bay CZ3037 từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Đà Nẵng.
Theo bà Li Ye, bà mang số bản đồ du lịch dạng gấp này vào Việt Nam để phát cho du khách trong quá trình hành nghề. Trên mặt trước các tờ gấp này, ngoài bản đồ TP.Đà Nẵng, còn có bản đồ Việt Nam ở góc phải. Tuy nhiên, số bản đồ trên lại không ghi 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam và vi phạm các quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập khẩu văn hóa phẩm.
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, đây là lần thứ 4 trong năm 2013 đơn vị này phát hiện khách Trung Quốc mang theo văn hóa phẩm như cẩm nang, bản đồ, tờ rơi… thể hiện lãnh thổ Việt Nam nhưng không có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, với tổng cộng 1.000 ấn phẩm, đều từ Quảng Châu.
Số bản đồ phi pháp đã được tiêu hủy theo quy định.

Đọc thêm