Phạt thêm 2 triệu đồng với người bán hàng rong vụ 'đổ thức ăn thừa vào nồi bán tiếp'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người bán hàng rong trong clip đổ thức ăn thừa vào nồi nước để dùng tiếp mới bị cơ quan chức năng xử phạt thêm vì vi phạm các quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hình ảnh cắt ra từ clip ghi lại hành động đổ nước dùng thừa vào nồi để dùng tiếp.
Hình ảnh cắt ra từ clip ghi lại hành động đổ nước dùng thừa vào nồi để dùng tiếp.

Sáng 27/12, lãnh đạo UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND phường Lộc Thọ đã quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với bà H.T.T. (80 tuổi, trú đường Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang). Nguyên nhân do bà T đã vi phạm các quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, ngày 26/12, UBND phường Lộc Thọ đã xử phạt hành chính bà T. 2,5 triệu đồng vì hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây cản trở giao thông.

Tại cơ quan chức năng, bà T. thừa nhận việc buôn bán trên vỉa hè là sai quy định. Bà cũng cam kết sẽ dừng việc bán hàng gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, bà T khẳng định, thông tin cho rằng bà đổ thức ăn thừa vào nồi rồi bán lại cho người khác là không chính xác. "Vì bán tô cuối cùng nên tôi đã đổ phần thức ăn thừa vào nồi để mang về, chứ không bán lại cho ai", bà T giải thích.

Trước đó, ngày 21/12, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip với nội dung một người phụ nữ bán bún ở khu vực cổng Quang Trung - Bệnh viện Khánh Hòa, có các hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân lúc vắng khách, người phụ nữ này đã đổ toàn bộ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước lèo.

Theo người chia sẻ clip, quán bún này đã tồn tại 20 năm nay thường bán cho khách vãng lai nuôi bệnh nhân, đôi khi bán cho cả bệnh nhân.

Đọc thêm