Sinh ra lớn lên ở huyện đảo Lý Sơn, ngư dân Lê Khuân (SN 1965, ngụ xã An Vĩnh) đã dành cả tuổi thanh xuân vươn khơi bám biển ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Ngư dân Khuân được các đảng viên ở địa phương bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thôi thúc ông xin kết nạp Đảng. Với trách nhiệm và niềm tự hào của người đảng viên, ông đã tuyên truyền, gương mẫu trong công việc và cuộc sống; góp phần giúp các ngư dân cùng ăn, ở, mưu sinh trên ngư trường tuân thủ các quy định pháp luật, vừa đánh bắt hải sản, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc.
Đảng viên Lê Khuân sau đó được Liên đoàn Lao động huyện Lý Sơn bầu làm Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Vĩnh. Riêng trong năm 2024, Nghiệp đoàn đã kết nạp nhiều tàu cá, phát triển một số đảng viên trẻ và thành lập 7 tổ đoàn kết trên biển với hầu hết tàu cá đều hoạt động đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa và Trường Sa. “Tôi luôn nhắc nhở ngư dân tuân thủ quy định pháp luật trên biển, tuyệt đối không đánh bắt xâm phạm lãnh hải nước khá, nâng cao trách nhiệm chống các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU). Tôi cũng truyền đạt cho ngư dân về những chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, những vấn đề quan trọng, liên quan cuộc sống ngư dân”, đảng viên Lê Khuân cho biết.
Đảng viên Phan Trãi ghi chép những nội dung cần truyền đạt, thông tin cho ngư dân đang đánh bắt trên biển. |
Tại tỉnh Quảng Nam, đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Vịnh Giang (xã Bình Nam, huyện Thăng Bình), ngư dân Kiều Văn Hậu là một đảng viên làm nghề đánh bắt xa bờ. Vừa mưu sinh, anh vừa thực hiện trọng trách phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với bạn biển, nhất là chấp hành quy định về chống khai thác IUU; bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…
Anh Hậu cho biết, luôn ý thức được những việc cần làm để bảo vệ uy tín của Đảng, của bản thân và là chỗ dựa tinh thần của các ngư dân khác mỗi khi gặp khó khăn trong đời sống hay lênh đênh giữa trùng khơi. Không chỉ xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh sản xuất theo nội quy của Nghiệp đoàn nghề cá, tại các cuộc họp chi bộ, anh còn là người đại diện để gửi gắm những tâm huyết, mong muốn của bà con miền biển trong công cuộc góp ý xây dựng quê hương…
Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng đã 26 năm, ngư dân Phan Trãi (59 tuổi, ngụ phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) được Chi bộ Tổ dân phố và Đảng ủy phường Phổ Thạnh giao nhiệm vụ truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước gắn liền với hoạt động khai thác hải sản để bà con nắm bắt, thực hiện. “Theo tôi, muốn kinh tế biển bền vững và giữ gìn vững chắc chủ quyền biển đảo, cần có lực lượng đảng viên trong ngư dân đủ mạnh, đủ bản lĩnh, đủ kiến thức. Những đảng viên là ngư dân sẽ là những nhân tố quan trọng của cấp ủy, chính quyền và của Đảng nơi muôn trùng sóng”, đảng viên Phan Trãi nói.
Bí thư Đảng ủy phường Phổ Thạnh, ông Nguyễn Thịnh cho biết, những con tàu rời bến mang theo cờ đỏ sao vàng tung bay trên các ngư trường, không chỉ đơn thuần đánh bắt cá, còn có vai trò giữ vững chủ quyền biển đảo. Với ý nghĩa đó, địa phương luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên trong ngư dân, làm nền tảng liên kết trên biển, phát huy sức mạnh toàn dân, tiếp sức ngư dân trên biển khơi.