Phẫu thuật cứu bé gái sơ sinh bị teo thực quản hiếm gặp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa phẫu thuật thành công cho bé gái sơ sinh mắc bệnh teo thực quản có đường rò thực quản, nguy hiểm đến tính mạng.
TS.BS Nguyễn Thanh Xuân cùng ê- kip thực hiện ca phẫu thuật.
TS.BS Nguyễn Thanh Xuân cùng ê- kip thực hiện ca phẫu thuật.

Theo đó, bé N.T.A.N (1 ngày tuổi, trú Hướng Hóa, Quảng Trị) khi vừa sinh ra bị ngạt, bú yếu, khò khè, khó thở. Sau đó, bé được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Trị làm các xét nghiệm; tại đây bé được chẩn đoán mắc bệnh teo thực quản có đường rò thực quản - khí quản, viêm phổi, nhiễm khuẩn sơ sinh. Tiên lượng đây là bệnh lý ngoại khoa nặng, nằm ngoài khả năng chuyên môn nên Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị đã lập tức chuyển bé vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để cấp cứu, điều trị.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, dưới sự chủ trì của TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành hội chẩn cấp tốc. Tiến sĩ Xuân nhận định, đây là một bệnh lý sơ sinh nặng hiếm gặp, nếu không cứu chữa kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Trưa 11/5, ê kíp gồm khoa Gây mê hồi sức, Nhi sơ sinh và TS.BS Nguyễn Thanh Xuân làm phẫu thuật viên chính đã tiến hành mổ cấp cứu cho em bé.

Sau hơn 2 giờ tập trung cao độ, ca mổ đã thành công và tiến hành đóng được lỗ rò khí quản - thực quản và khâu nối tạo hình lại thực quản 

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, bệnh lý teo thực quản có rò khí quản - thực quản của trẻ thuộc tuýp 4. Đây là một trong những tuýp rất hiếm gặp, chỉ chiếm 1% trong các tuýp bệnh lý teo thực quản.Tuýp này thường gây ra tình trạng suy hô hấp nặng sau sinh, nếu không được hồi sức và phẫu thuật cấp cứu kịp thời thì rất khó cứu chữa. Bệnh lý này đã được phẫu thuật thành công ở nhiều bệnh viện và trung tâm lớn trong cả nước. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên, người mắc bệnh này được mổ ở bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Hện tại tình trạng suy hô hấp và viêm phổi của bé N. đã được cải thiện rõ rệt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, tình trạng nhiễm trùng cũng đã được khống chế.

Đọc thêm