Phê bình hiệu trưởng trường có vụ đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy

(PLVN) - Ngoài cán bộ thư viện đăng tải hình ảnh học sinh đeo khẩu trang lên facebook, hiệu trưởng trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị phê bình, nhắc nhở.
Hình ảnh các em học sinh đeo khẩu trang bằng giấy được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh các em học sinh đeo khẩu trang bằng giấy được chia sẻ trên mạng xã hội.

Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa thông báo kỷ luật công chức, viên chức trong đó có hai thầy cô liên quan vụ học sinh đeo khẩu trang bằng giấy lên facebook.

Cụ thể, ngày 6/2, bà Lô Thị Phim, cán bộ thiết bị - Thư viện của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh đã chụp, đăng ảnh học sinh lớp 6B của trường mình đeo khẩu trang bằng giấy lên Facebook.

Bài đăng của bà Phim gây ra hình ảnh phản cảm, làm ảnh hưởng đến uy tín, trái ngược với sự quan tâm chỉ đạo của của huyện Kỳ Sơn cũng như của ngành giáo dục.

Với mức độ vi phạm như trên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh đã thống nhất ‘phê bình, nhắc nhở’ bà Phim.

Liên đới đến trách nhiệm về sự việc trên, hội đồng kỷ luật Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn cũng thống nhất phê bình, nhắc nhở ông Nguyễn Quế Trường - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh.

Trước đó, ngày 6/2, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một số học sinh đeo khẩu trang làm bằng giấy ngồi trong lớp học. Bức ảnh thu hút sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người.

Hiệu trưởng Nguyễn Quế Trường giải thích, sáng hôm đó, cô giáo hướng dẫn các em cách đeo khẩu trang y tế. Học sinh làm khẩu trang bằng giấy đeo cho vui nhưng nhân viên nhà trường quay và chia sẻ lên mạng khiến nhiều người hiểu nhầm.

Đọc thêm