Phi hành gia Mỹ sống trên vũ trụ hơn 1 năm trở về Trái Đất

(PLVN) - Ngày 27/9 (giờ địa phương), phi hành gia người Mỹ Frank Rubio cùng hai phi hành gia người Nga đã hạ cánh an toàn xuống thảo nguyên Kazakhstan sau hơn một năm trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Theo Reuters, tàu Soyuz MS-23 đã rời ISS sớm hơn 1 phút so với dự kiến và bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất trong vòng 3,5 giờ. Sau đó tàu hạ cánh tại khu vực cách thành phố Zhezkazgan của Kazakhstan 148 km về phía Đông Nam. Ảnh: Reuters.
Theo Reuters, tàu Soyuz MS-23 đã rời ISS sớm hơn 1 phút so với dự kiến và bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất trong vòng 3,5 giờ. Sau đó tàu hạ cánh tại khu vực cách thành phố Zhezkazgan của Kazakhstan 148 km về phía Đông Nam. Ảnh: Reuters.
"Thật tốt khi được về nhà", phi hành gia Frank Rubio nói sau khi được kéo ra khỏi khoang chứa. Ảnh: Reuters.
"Thật tốt khi được về nhà", phi hành gia Frank Rubio nói sau khi được kéo ra khỏi khoang chứa. Ảnh: Reuters.
Phi hành gia Frank Rubio (47 tuổi) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng hai phi hành gia người Nga là Sergey Prokopyev (48 tuổi) và Dmitri Petelin (40 tuổi) đến từ Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) đã sống 371 ngày trên trạm ISS. Họ lên ISS vào tháng 9/2022. Ảnh: Reuters.
Phi hành gia Frank Rubio (47 tuổi) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng hai phi hành gia người Nga là Sergey Prokopyev (48 tuổi) và Dmitri Petelin (40 tuổi) đến từ Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) đã sống 371 ngày trên trạm ISS. Họ lên ISS vào tháng 9/2022. Ảnh: Reuters.
Phi hành gia Rubio trở thành người Mỹ đầu tiên sống trọn một năm ngoài không gian. Ngày 11/9, anh đã vượt qua con số 355 ngày - kỷ lục cũ mà phi hành gia Mark Vande Hei thiết lập vào năm 2022. Ảnh: Reuters.
Phi hành gia Rubio trở thành người Mỹ đầu tiên sống trọn một năm ngoài không gian. Ngày 11/9, anh đã vượt qua con số 355 ngày - kỷ lục cũ mà phi hành gia Mark Vande Hei thiết lập vào năm 2022. Ảnh: Reuters.
Kỷ lục thế giới hiện nay thuộc về phi hành gia Nga Valeri Polyakov với 437 ngày và 18 giờ trên quỹ đạo, từ tháng 1/1994 đến tháng 3/1995. Ông Polyakov đã qua đời vào tháng 9/2022 ở tuổi 80. Ảnh: Reuters.
Kỷ lục thế giới hiện nay thuộc về phi hành gia Nga Valeri Polyakov với 437 ngày và 18 giờ trên quỹ đạo, từ tháng 1/1994 đến tháng 3/1995. Ông Polyakov đã qua đời vào tháng 9/2022 ở tuổi 80. Ảnh: Reuters.

Đọc thêm