Phía Nga và Mỹ nói gì sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên của ông Trump?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phía Nga gọi cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ ngày 11/4 giữa đặc phái viên của ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin là một cuộc đối thoại “hiệu quả”, trong khi Nhà Trắng xem chuyến thăm là bước tiến mới hướng tới lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff tại St. Petersburg, ngày 11/4/2025. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff tại St. Petersburg, ngày 11/4/2025. Ảnh: Sputnik

Ngày 11/4, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff – người thân tín của Tổng thống Donald Trump – đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 4 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg. Đây là lần thứ ba ông Witkoff gặp ông Putin kể từ tháng 2/2025, trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Chuyến đi của ông Witkoff diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Kirill Dmitriev – Đặc phái viên Nga về đầu tư và là cố vấn Tổng thống Putin đến Washington để hội đàm với các quan chức cấp cao của Nhà Trắng.

Ngay sau cuộc hội đàm, ông Kirill Dmitriev đã mô tả buổi làm việc là "hiệu quả".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết, về mặt lý thuyết có thể diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump.

Từ phía Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, chính quyền Mỹ coi chuyến đi của ông Witkoff tới Nga để gặp Tổng thống Putin là một bước tiến nữa hướng tới lệnh ngừng bắn và một giải pháp cuối cùng cho vấn đề Ukraine.

“Tôi nghĩ Tổng thống đã thể hiện khá rõ ràng rằng ông liên tục cảm thấy thất vọng với cả hai phía trong cuộc xung đột này và ông muốn thấy xung đột chấm dứt. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có đòn bẩy trong việc đàm phán một thỏa thuận... dẫn tới hòa bình và chúng tôi sẽ sử dụng đòn bẩy đó,” bà Leavitt nói.

Tình hình đàm phán hiện tại giữa Nga và Mỹ về Ukraine

Theo các nguồn tin truyền thông, trong một cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng thống Donald Trump vào tuần trước, ông Witkoff đã lập luận rằng việc công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng Lugansk, Donetsk, Zaporozhye và Kherson là con đường nhanh nhất để chấm dứt chiến tranh.

Thông tin trên cũng đã được hãng tin Reuters và tờ Kyiv Independent đăng tải. Tuy nhiên, Tướng Keith Kellogg - đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống Trump - được cho là đã phản đối, nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không chấp nhận.

Ông Witkoff đã bảo vệ quan điểm của mình trong một cuộc phỏng vấn gần đây với người dẫn chương trình Tucker Carlson, viện dẫn các cuộc trưng cầu dân ý của Nga đã được tổ chức tại các vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, cuộc họp tại Nhà Trắng kết thúc mà ông Trump chưa đưa ra quyết định nào.

Đọc thêm