Dữ liệu của Bộ Y tế Philippines cho thấy trung bình nước này ghi nhận 57 ca nhiễm HIV mỗi ngày trong quý I năm 2025, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Với dân số 117 triệu người, Philippines hiện dẫn đầu khu vực Tây Thái Bình Dương về số ca nhiễm HIV mới, AFP đưa tin.
Phương thức lây truyền chủ yếu vẫn là qua tiếp xúc tình dục, đặc biệt là giữa nam giới với nam giới, chiếm phần lớn các trường hợp từ năm 2007 đến nay.
“Điều đáng lo ngại nhất là thanh thiếu niên đang chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm mới”, Bộ trưởng Y tế Ted Herbosa nhấn mạnh trong thông điệp video phát hành ngày 3/6.
Ông Herbosa cũng cho biết: “Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với HIV sẽ là điều có lợi cho chúng ta, nhằm huy động toàn xã hội, toàn bộ hệ thống chính quyền cùng tham gia vào chiến dịch giảm số ca nhiễm HIV mới”.
Theo báo cáo của Bộ Y tế Philippines, 95% số ca nhiễm mới là nam giới, trong đó nhóm tuổi 15-24 chiếm 33%, nhóm 25-34 chiếm 47%. Điều này đã làm chậm lại các nỗ lực của đất nước nhằm đạt được mục tiêu toàn cầu của Liên Hợp Quốc đặt ra nhằm chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030.
Bộ Y tế Philippines cũng báo động tình trạng chẩn đoán và điều trị HIV còn nhiều hạn chế. Theo đó, chỉ có 55 phần trăm những người nhiễm HIV ở Philippines được chẩn đoán mắc bệnh, trong khi chỉ có 66% những người được chẩn đoán mắc bệnh đang được điều trị bằng liệu pháp kháng vi-rút.
Từ năm 2021 đến nay, số người nhiễm HIV tại Philippines đã tăng đáng kể, với ước tính khoảng 252.800 người sẽ sống chung với virus này vào cuối năm 2025.