Philippines dọa rời khỏi LHQ

(PLO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua (21/8) chỉ trích tuyên bố của Liên Hợp quốc (LHQ) về cuộc chiến chống ma túy do ông khởi xướng, đồng thời tuyên bố Philippines có thể rời khỏi tổ chức này.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP

Theo AFP, trong chiến dịch tranh cử, ông Duterte – một luật sư nổi tiếng về những phát biểu cứng rắn – đã cam kết sẽ tiêu diệt 100.000 nghi phạm buôn bán ma túy và vứt xác họ ở Vịnh Manila để… nuôi cá.

Thống kê của cảnh sát Philippines cho biết, hơn 1.500 người được cho là đã thiệt mạng kể từ khi ông Duterte lên nhậm chức và bắt đầu thực hiện cuộc trấn áp theo cam kết. Trong đó, theo người đứng đầu cảnh sát quốc gia Philippines, gần 900 người đã bị những người không rõ danh tính giết chết còn cảnh sát tiêu diệt 665 đối tượng được cho là các nghi phạm buôn bán ma túy. 

Chiến dịch của ông Duterte nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân nhưng cũng dấy lên những chỉ trích mạnh mẽ từ LHQ và các nhóm nhân quyền. Báo cáo viên đặc biệt của LHQ Agnes Callamard hồi tuần trước cho rằng việc ông Duterte hứa miễn trừ và thưởng tiền cho lực lượng an ninh khi họ tiêu diệt các nghi phạm có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng đã mạnh mẽ chỉ trích ông Duterte. “Tôi dứt khoát lên án những vụ giết người rõ ràng là ngoài vòng pháp luật của ông ấy – những vụ giết người bất hợp pháp và xâm phạm các quyền cơ bản và tự do của con người” – ông Ban nói. 

Tuy nhiên, những chỉ trích từ bên ngoài không khiến ông Duterte nhụt chí. Trong thời gian qua, ông đã nhiều lần cảnh báo LHQ không can thiệp vào chính sách của nước này. Đến ngày 21/8, những chỉ trích của ông với tổ chức lớn nhất thế giới này đã được đẩy lên một cấp độ mới. Trong bài phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Davao quê hương ông, Tổng thống Philippines tuyên bố có thể rời khỏi LHQ.

“Có lẽ chúng tôi phải quyết định rời khỏi LHQ. Nếu các vị cứ tiếp tục thiếu tôn trọng chúng tôi như vậy, tôi sẽ rời khỏi tổ chức này” – ông Duterte nhấn mạnh và không quên “đệm” thêm một câu chửi tục thường thấy.

Ông Duterte cũng cáo buộc LHQ đã “không làm được gì cho Philippines”, phớt lờ các chương trình giảm nghèo hay trợ giúp khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai của nước này; không có những động thái tích cực trong việc giải quyết các điểm nóng ở Trung Đông như Syria và Iraq.

Ông cũng đặt câu hỏi tại sao LHQ không chỉ trích những vụ cảnh sát Mỹ tiêu diệt người da đen trong thời gian qua như với Philippines. Không chỉ vậy, người đứng đầu chính phủ Philippines còn cho biết ông có thể sẽ tìm cách lập một tổ chức quốc tế khác. “Tôi sẽ mời tất cả các nước, có thể là Trung Quốc hay các nước châu Phi tham gia” – ông nói. 

Hồi tháng trước, ông Duterte cũng tuyên bố có thể sẽ không phê chuẩn các cam kết của Philippines theo thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu lịch sử của LHQ mà người tiền nhiệm của ông hồi năm ngoái đã chấp thuận.

Ngoài việc công khai khuyến khích cảnh sát và người dân giết các nghi phạm buôn bán ma túy, ông Duterte cũng kêu gọi những người đang sống ở các khu ổ chuột tự giết chết những người mà họ cho là nghiện ma túy. Tuy nhiên, những trợ lý của ông sau đó cho rằng đây không phải là phát biểu mang nghĩa bóng về khuyến khích bài trừ ma túy của ông.