Philippines kết án 129 năm tù kẻ lạm dụng tình dục trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Toà án thành phố Cagayan de Oro của Philippines đã tuyên án phạt 129 năm tù giam đối với bị cáo người Australia Peter với các tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 18 tháng.
Peter Gerard Scully rời tòa án Philippines năm 2015. Ảnh: AFP.
Peter Gerard Scully rời tòa án Philippines năm 2015. Ảnh: AFP.

Công tố viên Merlynn Barola-Uy cho biết phiên toà tuyên án diễn ra ngày 3/11, sau khi Scully và ba đồng phạm nhận tội. Họ bị truy tố 60 tội, gồm buôn bán người, khiêu dâm trẻ em, làm dụng và cưỡng hiếp trẻ em, CNN đưa tin.

Các nạn nhân bao gồm cả một bé gái mới 18 tháng tuổi và một em bé trong độ tuổi nhi đồng bị chôn dưới sàn căn nhà do Scully thuê.

Bạn gái của Scully là một trong ba đồng phạm, bị kết án 126 năm tù. Hai đối tượng còn lại bị kết án hơn 9 năm tù giam.

Theo chia sẻ trên trang Facebook của văn phòng công tố khu vực, các nạn nhân và gia đình đã chấp nhận các điều khoản của thoả thuận. “Tất cả họ đều muốn khép lại một đoạn đời buồn và tiếp tục sống”, tuyên bố cho hay.

Trước đó, Scully bị bắt vào năm 2015 tại Malaybalay, một thành phố khác ở miền Nam Philippines, sau khi bỏ trốn khỏi Australia vào năm 2011.

Scully đã đến Philippines để trốn các cáo buộc gian lận ở quê nhà. Tại đây, hắn đã thành lập một công ty kinh doanh cybersex (quan hệ tình dục ảo) và quay phim tình dục với các cô gái tuổi thanh, thiếu niên rồi bán những video này cho khách hàng ở Đức, Mỹ và Brazil.