Phim “Đất rừng phương Nam” vượt mốc 1.700 suất chiếu, doanh thu ngày đầu gần 8,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 13/10, phim “Đất rừng phương Nam” của Nguyễn Quang Dũng có suất chiếu sớm (sneak show) đầu tiên và ghi nhận thành tích ấn tượng - 1.706 suất chiếu với 88.552 vé được bán ra, đạt gần 8,3 tỷ đồng.

Sau 5 năm kể từ khi bắt đầu dự án, “Đất rừng phương Nam” đã chính thức ra mắt khán giả Việt với suất chiếu sớm vào lúc 19h ngày 13/10 và 2 ngày 14-15/10.

Không phụ công sức của đạo diễn và nhà sản xuất phim, tác phẩm nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả, đưa con số trong ngày đầu mở bán lên đến 1.706 suất chiếu, với 88.552 vé được bán ra, đạt doanh thu gần 8,3 tỷ đồng, theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam - đơn vị thống kê phòng vé độc lập.

“Đất rừng phương Nam” thu hút khán giả ngay trong ngày chiếu sớm.

“Đất rừng phương Nam” thu hút khán giả ngay trong ngày chiếu sớm.

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, “Đất rừng phương Nam” kể về hành trình đầy khó khăn và biến động nhưng không kém phần hài hước của bé An (Hạo Khang) trong chuyến phiêu lưu tìm cha.

Trong hành trình này, An đã gặp gỡ rất nhiều người tốt giúp đỡ như “đại ca” Út Lục Lâm (Tuấn Trần), ông Tiều (Tiến Luật), thằng Cò (Đỗ Kỳ Phong), nhỏ Xinh (Bảo Ngọc)... Từ những người bạn mới này, An học được những bài học quý báu về tình thân, tình bạn và lòng đoàn kết.

Cùng với câu chuyện về hành trình tìm kiếm cha của bé An, phim mang đến giá trị giải trí cho khán giả. Bên cạnh việc tái hiện bức tranh miền Tây Nam Bộ xanh tươi và cảnh quan hiền lành như lời nhắc nhở về vẻ đẹp và giá trị của quê hương, lòng tự hào về di sản lịch sử của dân tộc, “Đất rừng phương Nam” cũng phần nào gửi tới khán giả hơi thở của thời cuộc, một thời quá vãng mà cha ông ta đã cùng cố công giữ nước đầy hào hùng và khí thế.

Bé An và Út Lục Lâm trong hành trình đi tìm cha.

Bé An và Út Lục Lâm trong hành trình đi tìm cha.

Bối cảnh miền Tây đẹp nên thơ được tái hiện trên màn ảnh rộng.

Bối cảnh miền Tây đẹp nên thơ được tái hiện trên màn ảnh rộng.

Dù nhận được nhiều phản hồi tích cực về bối cảnh, diễn xuất, song tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng vướng vào một số tranh cãi liên quan đến trang phục, đài từ của nhân vật. Đặc biệt, sự xuất hiện của Trấn Thành trong vai bác Ba Phi từng gây ra tranh cãi lớn.

Nói về điều này, Trấn Thành thẳng thắn: “Đây là một thử thách lớn bởi hình tượng bác Ba Phi của nghệ sĩ Mạc Can đã in dấu ấn rất sâu đậm trong ký ức của mọi người. Cả Thành cũng vậy, và nó sẽ rất tốt nếu chúng ta giữ những hình ảnh đẹp đẽ trong tim mình và mở lòng đón nhận những cái mới. Vì nếu ai cũng sợ hãi thì sẽ chẳng có ai làm lại được những điều đẹp đẽ đó.

Nếu phiên bản này hay và may mắn được mọi người đón nhận nó sẽ lại là ký ức đẹp của những người sống ở năm 2023. Và biết đâu 20 năm nữa sẽ lại có người được truyền cảm hứng để làm lại một “Đất rừng phương Nam” mới. Mỗi phiên bản, mỗi thời kỳ đều có sự đặc biệt, những cái hay khác nhau”.

Nguyễn Quang Dũng cho rằng vai bác Ba Phi phù hợp với Trấn Thành. Ảnh: NSX

Nguyễn Quang Dũng cho rằng vai bác Ba Phi phù hợp với Trấn Thành. Ảnh: NSX

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không phủ nhận việc mời Trấn Thành để bộ phim thu hút hơn. “Cái đó đâu có gì sai. Cả thế giới người ta cũng làm vậy mà. Tôi nghĩ đó là giá trị của ngôi sao. Tại sao người ta phải phấn đấu trở thành ngôi sao? Bởi vì khi người ta trở thành ngôi sao, người ta làm được nhiều cái người ta muốn hơn.

Ví dụ như phim “Forrest Gump”, nếu Tom Hanks không nhận dự án thì có thể ê-kíp đã không thực hiện được. Cái đó là yếu tố thị trường, và dĩ nhiên Trấn Thành cũng có lợi thế đó. Nhưng mà điều quan trọng tôi nghĩ, các ngôi sao cũng phải hợp với vai diễn đó. Trong phim “Đất rừng phương Nam”, tôi đặt bác Ba Phi là một người rất hoạt ngôn và với Trấn Thành thật ra rất phù hợp với vai diễn này”.

Đọc thêm