Phim tài liệu 'Luật sư - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh - Người chấp bút dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta'

(PLVN) - Bộ phim tài liệu “Luật sư - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh - Người chấp bút dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta” sẽ tham gia Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23.
Luật sư - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh - Người chấp bút dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta
Luật sư - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh - Người chấp bút dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta

Nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam. Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện bộ phim tài liệu “Luật sư - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh - Người chấp bút dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta” do Đạo diễn NSND Nguyễn Như Vũ - Vũ Thu Hiền thực hiện. Viết lời bình: Nhà văn Đinh Quang Tỉnh.

Bộ phim cho khán giả thấy tầm nhìn sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thu phục, sử dụng người tài đối với sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ thuở mới thành lập đồng thời cũng đề cao sự tâm huyết, trí tuệ của tầng lớp trí thức yêu nước, tiêu biểu là Luật sư – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh – “người đã hết lòng phục vụ nhân dân, có cống hiến xứng đáng đối với sự nghiệp đoàn kết toàn dân và xây dựng nền luật học của nước ta” (Trích trong điện chia buồn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi gia đình Luật sư Vũ Trọng Khánh ngày 25/1/1996).

Để thực hiện các cảnh quay chân thực, sinh động Đoàn làm phim đã đến 6 tỉnh phía Bắc nước ta (Vĩnh Yên, Phúc Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) nơi Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Vũ Trọng Khánh đã hoạt động phục vụ Cách mạng trong 9 năm kháng chiến Thực dân Pháp.

Nhận xét về bộ phim, bà Dương Thị Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp - nói: “Phim xúc tích, hay và cảm động, để lại nhiều điều suy ngẫm về cuộc đời người trí thức chân chính trong những cuộc bể dâu”. Còn nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp - Lê Thị Thu Ba nhận định bộ phim là một niềm tự hào, một vinh dự lớn cho Ngành Tư pháp Việt Nam.

Được biết, bộ phim tài liệu này sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23 diễn ra từ ngày 21-25/11/2023 tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Đọc thêm