Phim Tết về đời nghệ sĩ cải lương hé lộ thân thế của từng thành viên gánh hát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi công bố những thông tin đầu tiên, nhà sản xuất dự án điện ảnh Tết 2024 - “Sáng đèn” hé lộ tạo hình chính thức của dàn diễn viên từ gạo cội cho đến các gương mặt trẻ.

“Sáng đèn” thuộc thể loại hài - tình cảm, lấy bối cảnh trải dài từ thập niên những năm 1990 đến 2000, xoay quanh câu chuyện về thời thịnh - suy, giao thời của cải lương và những gánh hát lưu diễn khắp miền Tây. Chuyện phim hành trình nhiều thăng hoa nhưng cũng đầy biến cố của đoàn cải lương Viễn Phương với những người nghệ sĩ tài hoa.

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất: “Sáng đèn có đề tài về cải lương nhưng bộ phim không đi theo mô tuýp chỉ dàn dựng các trích đoạn cải lương. Thay vào đó, phim sẽ tập trung sâu hơn về câu chuyện hậu trường đời sống của một gánh hát cải lương. Ở đó sẽ có cả những câu chuyện cảm động hay những mảng miếng hài hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười, niềm vui cho khán giả trong những ngày đầu năm mới”.

Trong phim, có 3 nghệ sĩ xuất thân hoặc có liên quan trực tiếp đến cải lương. Sinh ra trong một dòng họ có truyền thống về cải lương, lần này NSƯT Hữu Châu sẽ vào vai ông bầu của gánh hát Viễn Phương - người đã lèo lái đoàn hát vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và có lúc những tưởng phải đứt gánh giữa đường.

Trong tạo hình nhân vật, ông bầu xuất hiện với hình ảnh vô cùng giản dị với mũ beret (mũ nồi), chiếc áo sơ mi đã phủ sương gió cuộc đời và trước ngực không thể thiếu túi đeo chéo. Điểm nhấn của nhân vật ông bầu chính là nụ cười duyên và ánh mắt chứa đầy sự lạc quan.

NSƯT Hữu Châu vào vai ông bầu của gánh hát Viễn Phương.

NSƯT Hữu Châu vào vai ông bầu của gánh hát Viễn Phương.

Cũng một thời làm bà bầu cải lương, lần này NSƯT Lê Thiện vào vai má hai Hạnh - người phụ trách nấu cơm cho đoàn. Poster cũng hé lộ hai tạo hình, một giản dị đời thường và một sân khấu được trang điểm cùng phục trang, phụ kiện sân khấu cầu kỳ.

Theo tiết lộ, trong quá khứ nhân vật của NSƯT Lê Thiện là cô đào hát Tuyết Hạnh nức tiếng một thời. Vì đam mê nghề, coi gánh hát và sân khấu là nhà nên khi đã hết thời bà vẫn quyết bám trụ. Trong phim, nữ nghệ sĩ U80 sẽ có một số phân cảnh tái hiện các tuồng cải lương nổi tiếng hứa hẹn gây bất ngờ cho khán giả.

NSƯT Lê Thiện.

NSƯT Lê Thiện.

Nghệ sĩ cải lương Chí Tâm cũng được các diễn viên trẻ trong đoàn xem là “người truyền lửa”. Bởi ngoài vai Cảnh Sơn, ông còn trực tiếp chỉ dạy cách hát, cách diễn cho các diễn viên trẻ trong phim. Ngoài ra, sự xuất hiện của bộ tứ của NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Tử Long, Cao Minh Đạt và Kim Huyền cũng gây tò mò với công chúng.

Dù có xuất thân kịch nói nhưng NSND Hồng Vân vốn không lạ lẫm gì với các đoàn ca nhạc tạp kỹ. Trên poster, nữ nghệ sĩ vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài xuân sắc, vóc dáng thon gọn cùng lối ăn vận, trang điểm làm tóc “chuẩn” phong cách những năm 1990-2000. Trong phim, cô sẽ vào vai một bà chủ tiệm vàng nổi tiếng.

Tạo hình của nhân vật do NSƯT Kim Tử Long thủ vai gây ấn tượng bởi lối ăn vận thời thượng và bộ ria mép đặc trưng, trong khi diễn viên Cao Minh Đạt lại xuất hiện “chuẩn kép chính” với mái tóc dài lãng tử cùng phong cách ăn mặc lịch thiệp. Với Kim Huyền, cô nổi bật trong chiếc sơ mi họa tiết hồng, tóc cuốn lô hồng.

NSND Hồng Vân.

NSND Hồng Vân.

NSƯT Kim Tử Long.

NSƯT Kim Tử Long.

Ngay từ khi công bố poster chính thức, nhân vật của Bạch Công Khanh gây chú ý khi chễm chệ vị trí trung tâm. Theo tiết lộ, trong phim anh là kép chính Cảnh Thanh thuộc thế hệ thứ 2 của đoàn hát.

Hai hình ảnh trên poster nhân vật này cho thấy tính cách đối lập - một Cảnh Thanh ngoài đời giản dị, có phần nhút nhát và một kép chính khi lên sân khấu với ánh mắt cương nghị và thần thái quyết tâm. Theo tiết lộ của Bạch Công Khanh, vai diễn lần này khiến anh rất áp lực vì dù xuất thân là ca sĩ nhưng anh chủ yếu hát tân nhạc. Trong khi đó, trong phim anh sẽ phải thể hiện không ít tuồng hát kinh điển, lại còn vừa phải hát, vừa múa, diễn.

Bạch Công Khanh đóng vai chính Cảnh Thanh.

Bạch Công Khanh đóng vai chính Cảnh Thanh.

Bạn diễn chính của Bạch Công Khanh - vai cô đào Kiều Trúc Linh do Trúc Mây đảm nhận. Nữ diễn viên cho biết, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được giao vai chính khi đến thử vai. Thậm chí, trong quá trình chuẩn bị, tập hát - múa cải lương cô từng có ý định bỏ cuộc vì thấy quá khó.

Cũng ở tuyến chính, nhân vật của Lê Phương đầy duyên dáng, nền nã với ánh mắt biết nói, đầy vẻ si tình nhưng có chút thoáng đượm buồn. Lê Phương hé lộ, trong phim nhân vật này cũng liên tiếp trải qua rất nhiều biến cố cả về thể xác và tinh thần. Thậm chí, để theo nghề hát, giữ trọn tấm lòng với cải lương nhân vật này cũng phải đánh đổi rất nhiều.

Lê Phương.

Lê Phương.

Trúc Mây. Ảnh: NSX

Trúc Mây. Ảnh: NSX

Đặc biệt, trong dàn diễn viên của phim còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Bạch Long, nghệ sĩ cải lương Trung Thảo, diễn viên Thanh Hiền, Hà Linh, Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh, Tuấn Dũng, Lê Trang và Tiêu Minh Phụng.

“Sáng đèn” dự kiến khởi chiếu mùng 1 Tết Nguyên đán 2024 - tức ngày 10/2/2024.

Đọc thêm