Phim về đời nghệ sĩ cải lương cạnh tranh cùng Trấn Thành, Diệu Nhi trên đường đua Tết 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau “Mai”, “Gặp lại chị bầu”, “Sáng đèn” là phim điện ảnh tiếp theo xác nhận ra rạp ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2024.

Ngày 2/1, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường giới thiệu dự án mới nhất mang tên “Sáng đèn”, xoay quanh câu chuyện về thời thịnh - suy, giao thời của cải lương và những gánh hát lưu diễn khắp miền Tây.

Phim lấy bối cảnh trải dài từ thập niên 1990 đến những năm 2000, là hành trình nhiều thăng hoa nhưng cũng đầy biến cố của đoàn cải lương Viễn Phương với những người nghệ sĩ tài hoa.

Từ một đoàn cải lương chính thống, để duy trì họ phải buộc chuyển mình, trở thành một đoàn tạp kỹ. Mặc dù phải vật lộn với hoàn cảnh khó khăn của đoàn hát nhưng tình yêu nghề, tình yêu đôi lứa vẫn luôn bỏng cháy.

Ngay từ poster, phim đã mang màu sắc đến cho khán giả sự hoài cổ với những con người, đạo cụ gợi nhắc về thời hoàng kim của những gánh hát cải lương, đó là hình ảnh ông bầu chân chất, hình ảnh thầy đờn giản dị ôm đờn, là cô đào duyên dáng cùng chiếc quạt giấy, là kép chính nâng niu chiếc mũ sân khấu trên tay...

Phim Tết “Sáng đèn” quy tụ dàn diễn viên 2 thế hệ.

Phim Tết “Sáng đèn” quy tụ dàn diễn viên 2 thế hệ.

Phía xa và trên nền poster là hình ảnh quen thuộc của một gương mặt sân khấu được hóa trang cẩn thận cùng hình ảnh tấm màn nhung - thánh đường sân khấu nơi tất cả họ được thăng hoa, được sống, cống hiến và cháy hết mình với nghệ thuật.

Đặc biệt, thông điệp phim “Sân khấu còn sáng đèn còn tiếng ca, tiếng đàn gửi người tri âm” cùng ấn tượng nhất trong poster chính là tất cả những thành viên của gánh hát đều toát lên nụ cười, ánh mắt của sự lạc quan và hy vọng. Tất cả cùng nhìn về một hướng, dường như đang tràn đầy niềm tin về một ngày mai tươi sáng cho gánh hát lưu diễn muôn phương.

Trên poster, khán giả cũng gặp lại nhiều gương mặt rất quen thuộc với khán giả. Nhân vật trung tâm là Bạch Công Khanh, cạnh đó là Lê Phương. Đây là dự án tiếp theo nữ diễn viên sau khi bén duyên cùng đạo diễn Hoàng Tuấn Cường trong phim Tết 2023 - “Vong nhi”. Với tạo hình trên poster, rất có thể Lê Phương sẽ vào vai đào hát của gánh hát cải lương này.

Vai diễn của Bạch Công Khanh, Trúc Mây chưa được tiết lộ.

Vai diễn của Bạch Công Khanh, Trúc Mây chưa được tiết lộ.

Ngoài ra, sự xuất hiện của diễn viên trẻ Trúc Mây cũng được xem là ẩn số khi nhà sản xuất chưa tiết lộ chi tiết về vai diễn của cô trong phim. Tuyến các diễn viên trẻ còn có sự góp mặt của Tuấn Dũng, Lê Trang, Tiêu Minh Phụng...

Ở tuyến các diễn viên gạo cội, “Sáng đèn” quy tụ những tên tuổi đã có nhiều năm gắn bó với sân khấu, cải lương như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Lê Thiện, nghệ sĩ Chí Tâm, NSND Hồng Vân, Cao Minh Đạt, Bạch Long, Kim Huyền..., hứa hẹn sẽ một lần nữa “rút ruột gan” mình trong vai diễn đã là một phần máu thịt cuộc đời suốt sự nghiệp làm nghề.

Theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, anh muốn chọn các nghệ sĩ gạo cội, trong đó không ít người xuất thân trong các gia tộc cải lương hay từng là thành viên của các gánh hát nổi tiếng một thời. Vốn sống, kinh nghiệm làm nghề của họ sẽ giúp bộ phim càng chân thật, gần gũi hơn đồng thời góp phần nâng đỡ các diễn viên trẻ.

Trong khi đó, với các diễn viên trẻ yêu cầu đặt ra là họ đồng thời phải vừa biết diễn - ca - múa như một nghệ sĩ cải lương đích thực. “Đây là một thử thách không hề nhỏ nhưng tôi hy vọng rằng khi xem phim sẽ mang đến cho khán giả bất ngờ và không cảm thấy thất vọng” - đạo diễn chia sẻ.

Phim tái hiện câu chuyện thăng hoa nhưng cũng đầy biến cố của đoàn cải lương Viễn Phương.

Phim tái hiện câu chuyện thăng hoa nhưng cũng đầy biến cố của đoàn cải lương Viễn Phương.

Các diễn viên trong phim sẽ phải diễn - ca - múa. Ảnh: NSX

Các diễn viên trong phim sẽ phải diễn - ca - múa. Ảnh: NSX

Như vậy, sau “Mai”, “Gặp lại chị bầu”, “Sáng đèn” là phim điện ảnh tiếp theo xác nhận ra rạp ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2024 (tức ngày 10/2/2024). Bộ 3 phim Việt hứa hẹn mang đến cho khán giả những thước phim thú vị, đa dạng cả về thể loại và nội dung trong ngày đầu năm mới.

Đọc thêm