Phim truyền hình huyền thoại Hàn Quốc gặp khó khi trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian tới, loạt phim truyền hình huyền thoại của Hàn Quốc sẽ trở lại màn ảnh với mục đích thu hút khán giả trung niên và lớn tuổi, giúp nhà đài phát sóng tăng tỷ suất người xem - trong thời điểm khán giả trẻ dần chuyển sang xem nội dung trên các dịch vụ phát trực tuyến.

Những năm qua, các nội dung OTT (Over the top - dịch vụ phát trực tuyến) như Netflix, Disney+, Tving, Wavve... phát triển mạnh ở các quốc gia, đặc biệt là tại Hàn Quốc.

Điều này gây ra một trở ngại lớn với các đài truyền hình trong việc có thể thu hút lượng người xem ngồi trước màn hình. Đây cũng là lý do, nhiều nhà sản xuất quyết định làm mới loạt phim truyền hình huyền thoại một thời.

Theo MBC, “Chief Detective 1958” sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 19/4. Bộ phim là phần tiền truyện của loạt phim trinh thám tội phạm đình đám dài 880 tập của đài MBC “Chief Inspector” (Chánh thanh tra), phát sóng từ năm 1971 đến năm 1989.

Với sự tham gia của nam diễn viên Choi Bool Am trong vai chính - thám tử Park, “Chief Inspector” theo chân các nhà điều tra khi họ giải quyết những tội ác xảy ra trong đời thực. Theo MBC, phim có tỷ suất người xem cao nhất lên tới hơn 70%.

Trong khi đó, “Chief Detective 1958” lấy bối cảnh ở Seoul năm 1958. Phim có sự tham gia của Lee Je Hoon trong vai thám tử trẻ Park và theo dõi những câu chuyện diễn ra khi Park vươn lên trở thành nhóm trưởng của Sở cảnh sát.

Bộ phim còn có sự tham gia của Lee Dong Hwi và Choi Woo Sung trong vai những người bạn đồng hành trung thành của Park. Theo MBC, Choi Bool Am sẽ xuất hiện đặc biệt trong tập đầu tiên của “Chief Detective 1958”.

Loạt phim mới này do Kim Sung Hoon chỉ đạo, người đã đạo diễn các phim như phim tội phạm “Confidential Assignment” (Nhiệm vụ tối mật, 2017) và phim ly kỳ “Rampant” (Dạ quỷ, 2018).

Một cảnh trong phim “Chief Detective 1958”. Ảnh: MBC

Một cảnh trong phim “Chief Detective 1958”. Ảnh: MBC

Ttheo Fantagio, Lee Young Ae đã được chọn vào vai chính cho phiên bản mới của “Jewel in the Palace” (Nàng Dae Jang Geum), bộ phim cổ trang dài 54 tập ăn khách phát sóng từ năm 2003 đến 2004.

Lấy bối cảnh thời Joseon và tiếp nối câu chuyện cuộc đời của cung nữ Seo Jang Geum, “Jewel in the Palace” ghi nhận tỷ suất người xem là 57% cho tập cuối cùng vào năm 2004, theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Korea (Hàn Quốc).

Phiên bản mới của phim với tựa “Medic Dae Jang Geum”, dự kiến ​​sẽ bắt đầu quay vào tháng 10 và phát sóng vào đầu năm 2025. Bộ phim mới sẽ kể về câu chuyện của Seo Jang Geum - người trở thành bác sĩ ở phần cuối của “Jewel in the Palace”.

Theo công ty quản lý của Kim Young Hyun - người viết kịch bản cho “Jewel in the Palace”, dự án sẽ có cốt truyện và các nhân vật mới.

Lee Young Ae đóng phiên bản mới của phim “Nàng Dae Jang Geum” sau 20 năm. Ảnh: MBC

Lee Young Ae đóng phiên bản mới của phim “Nàng Dae Jang Geum” sau 20 năm. Ảnh: MBC

Trong khi đó, “Princess Hours” (Hoàng cung) - bộ phim truyền hình lãng mạn dài 24 tập phát sóng năm 2006, cũng sắp được làm lại, theo công ty sản xuất phim truyền hình Group 8.

Dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, “Princess Hours” lấy bối cảnh ở một thực tế khác, nơi Hàn Quốc thời hiện đại được cai trị bởi chế độ quân chủ.

Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của một học sinh trung học tên Shin Chae Kyeong - người kết hôn với Thái tử Lee Shin sau một lời hứa của ông nội cô với vua. Bộ phim truyền hình này có tỷ suất người xem cao nhất là 28,3%.

Phiên bản làm lại của “Princess Hours” sẽ được sản xuất bởi Jaedam Media - công ty chịu trách nhiệm xuất bản truyện tranh gốc và Group 8.

Phim “Hoàng cung” sẽ sớm lên sóng phiên bản làm lại. Ảnh: MBC

Phim “Hoàng cung” sẽ sớm lên sóng phiên bản làm lại. Ảnh: MBC

The Korea Herald đánh giá, việc các đài truyền hình Hàn Quốc nỗ lực mang những bộ phim đình đám cũ trở lại bằng phiên bản mới với mục đích thu hút lượng khán giả trung niên trở lên.

“Khán giả trẻ tuổi đã chuyển sang xem nội dung trên các dịch vụ phát trực tuyến. Vì vậy, phim truyền hình dài tập của các đài truyền hình hiếm khi nổi tiếng, trừ khi quy mô sản xuất lớn như 'Chiến tranh Goryeo-Khitan'.

Nếu xét đến bối cảnh hiện nay thì rất khó cho các đài truyền hình để phim truyền hình dài tập đạt tỷ suất người xem cao. Trên thực tế, tỷ suất người xem từ 5 đến 6% trong bối cảnh này được coi là thành công.

Phiên bản làm lại của những bộ phim đình đám cũ sẽ không chỉ thu hút được sự chú ý của người xem trung niên trở lên mà ít nhất cũng sẽ đảm bảo tỷ suất người xem tăng 2%. Đây là một con số thành công cơ bản ở hiện tại ” - Hwang Jin Mi - nhà phê bình văn hóa đại chúng cho biết.

Đọc thêm