Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

(PLVN) - Ngày 12/3, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Quốc hội) Nguyễn Phương Thủy phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, gồm 10 chương với 98 điều và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được ấn định vào ngày 23/5/2021. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của TP Hà Nội…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã tuyên truyền sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả trước, trong và sau cuộc bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương và TP Hà Nội đã ban hành.

Đặc biệt, đối với UBND các quận khu vực nội thành, thị xã Sơn Tây, các phường trên địa bàn Thủ đô chú trọng đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 và việc không tổ chức bầu đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Đọc thêm