Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk làm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn lao động tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 5/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cho biết trong hai ngày 3 và 4/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tặng hoa và quà chúc mừng Đại hội.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tặng hoa và quà chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Y Thanh Hà Niê Kdăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Về phía lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa - Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, đại diện LĐLĐ các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 80.000 đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định mục tiêu: Xây dựng Công đoàn tỉnh Đắk Lắk vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ. Đẩy mạnh công tác vận động, thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; là lực lượng tiên phong xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng là vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên...

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố Quyết định chỉ định đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh; Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố Quyết định chỉ định đồng chí Lê Văn Thành tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH LĐLĐ tỉnh khóa XI.

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH LĐLĐ tỉnh khóa XI.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự cố gắng và kết quả đạt được của cán bộ, đoàn viên, NLĐ và các cấp Công đoàn tỉnh Đắk Lắk trong 5 năm qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị LĐLĐ tỉnh cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ qua và sớm đề ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Để Nghị quyết và tinh thần Đại hội sớm lan tỏa, hiện thực hóa trong thực tiễn, ngay sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tránh bệnh hình thức, thiếu hiệu quả. Cùng với đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI đề ra, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Đọc thêm