Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk năm 2023

(PLVN) - Sáng hôm nay 14/9, tại TP Buôn Ma Thuột, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk sẽ long trọng tổ chức "Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk năm 2023". Sự kiện trên hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).
Hình minh họa
Hình minh họa

Chương trình trên được thực hiện theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/2/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về "Kế hoạch ngoại giao văn hóa năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk".

Được biết, đây là một hoạt động nằm trong kế hoạch ngoại giao văn hóa 2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong tỉnh tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân Đắk Lắk.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản nhằm góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa các dân tộc và tiềm năng, triển vọng phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững. Hơn nữa, qua đó, nâng cao hiểu biết về văn hóa Nhật Bản và văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói riêng, gợi mở khả năng hợp tác văn hóa Nhật Bản với Đắk Lắk.

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk năm 2023 sẽ diễn ra với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đại diện trong tỉnh Đắk Lắk và các doanh nghiệp Nhật Bản trong và ngoài nước./.