Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo ở Quảng Nam

(PLVN) - Sáng 29/1, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở tỉnh Quảng Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự điều hành quyết liệt của chính quyền, nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vượt kế hoạch, tuy nhiên một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra.

Quảng Nam đặt mục tiêu không còn hộ ở nhà tạm trong năm 2025, tập trung thực hiện quy hoạch tỉnh đến năm 2030. Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam tập trung cho công tác chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, hộ khó khăn… đảm bảo ổn định an ninh trật tự để người dân đón tết vui tươi, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh với đoàn công tác Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh với đoàn công tác Trung ương.

Phát biểu nhân chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Quảng Nam là một vùng đất trung dũng, kiên cường với nhiều sự hy sinh, mất mát trong chiến tranh rất lớn. Từ một tỉnh nghèo sau những năm chia tách tỉnh, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, bão lũ, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn dân, định hướng đúng của Đảng, chính quyền, kinh tế Quảng Nam đã vươn lên mạnh mẽ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển hiện đại, bền vững, có những lĩnh vực vượt trội, hạ tầng thay đổi rõ nét.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu nhân chuyến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại Quảng Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu nhân chuyến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại Quảng Nam.

Nhân chuyến công tác, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, viếng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP Tam Kỳ) và thăm, tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, Quảng Nam chú trọng đến chăm lo đời sống của gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ghi nhớ công lao của các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho quê hương, đất nước… Vì vậy, các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Nam cần thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa.

“Những kết quả mà Quảng Nam đạt được như hôm nay là sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phát huy truyền thống anh hùng, kiên cường để vươn lên trong thời kỳ đổi mới. Đi đôi với những thành tựu, kết quả đó thì tôi cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà tỉnh Quảng Nam gặp phải trong năm qua. Bên cạnh những khó khăn chung của đất nước thì Quảng Nam cũng có những khó khăn, đặc thù riêng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị, trong năm 2024, Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của địa phương trong bối cảnh mới.

“Hơn lúc nào hết, trong những lúc càng khó khăn thì chúng ta càng phải đoàn kết, củng cố hệ tư tưởng, tình cảm và những niềm tự hào của quê hương mình để ổn định hệ tư tưởng để tiếp tục kiện toàn tổ bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở một cách vững mạnh, toàn diện để vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo của tỉnh Quảng Nam tổng trị giá 500 triệu đồng và trao tặng 200 triệu đồng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng trao tặng 400 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động.

Đọc thêm