Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Bộ Tư pháp Xlô-va-kia

(PLO) - Hôm qua (12/3), tại Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Xlô-va-kia do Bộ trưởng Tomas Borec làm Trưởng đoàn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Bộ Tư pháp Xlô-va-kia
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông  Chu Lưu chào mừng Bộ trưởng Tomas Borec và đoàn đại biểu Xlô-va-kia đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định đường lối đối ngoại Việt Nam luôn coi trọng, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt lâu dài với các nước bạn, trong đó Xlô-va-kia là một ưu tiên.
Vui mừng vì quan hệ giữa cơ quan tư pháp của Việt Nam – Xlô-va-kia trong thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển bằng việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt hai Bộ Tư pháp vừa ký “Bản ghi nhớ hợp tác” các năm 2015 – 2016, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chương trình hợp tác trên là cơ sở pháp lý để hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác chung giữa hai quốc gia.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tomas Borec cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, nhất là trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong vấn đề cải cách tư pháp, pháp luật và hi vọng hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

Đọc thêm